Hà Nội: một thợ cắt tóc làm việc ở Cầu Giấy dương tính với Covid-19

© Ảnh : Văn Cảnh-TTXVNLực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến các ca dương tính ở phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội)
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến các ca dương tính ở phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng nay 22/9, đại diện lãnh đạo phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) cho biết, trên địa bàn phường ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. "Một thợ cắt tóc làm việc ở Cầu Giấy và một nhân viên y tế phòng khám Medlatec ở khu chung cư HH huyện Thanh Oai".

Hai trường hợp làm việc tại nơi khác nhau

Cụ thể, hai trường hợp này có địa chỉ tại tổ dân phố 8, phường Kiến Hưng, có kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Tổng thống Hàn Quốc: sẽ cung cấp cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine COVID-19
"Đây là hai trường hợp làm việc tại nơi khác trên địa bàn thành phố. Một làm nghề cắt tóc ở quận Cầu Giấy, một làm ở phòng khám Medlatec ở khu chung cư HH huyện Thanh Oai", đại diện lãnh đạo phường Kiến Hưng thông tin.
Cũng theo vị đại diện này, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan.

Sau 1 tháng, ổ dịch COVID-19 phức tạp nhất Hà Nội vẫn ghi nhận người nhiễm

Cũng trong sáng 22/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 12 giờ qua TP ghi nhận 1 ca COVID-19 mới có địa chỉ tại Thanh Xuân đã được cách ly và đây cũng là bệnh nhân COVID-19 thứ 590 ở điểm nóng này.
Người dân Hà Nội đổ ra đường đón Trung thu gây nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Đại dịch COVID-19
Hà Nội nới lỏng giãn cách và tâm lý chủ quan dễ gây bùng phát dịch Covid-19
Đó là chị N.T.M.P, 36 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Chị là F1 của bệnh nhân N.C.K, đã được cách ly tập trung tại Đại học FPT (khu công nghệ cao Hoà Lạc). Ngày 20/9, chị xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Đến nay, sau tròn 1 tháng kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung. Tại cuộc họp chiều qua, cơ quan chức năng báo cáo, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) còn 4 điểm phong tỏa và đến nay cơ bản không còn phát sinh F0. Phường đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 10 cho người dân trong khu vực phong tỏa.
Hôm 20/9 UBND quận Thanh Xuân quyết định thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328, ngõ 330 Nguyễn Trãi, từ số nhà 326 đến dãy nhà số 328 và dãy nhà số 332 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) để phòng, chống dịch COVID-19.
Thời gian cách ly y tế từ 14 giờ ngày 20/9 đến 24 giờ ngày 28/9 (8 ngày). Như Sputnik đã đưa tin, ngay sau khi Hà Nội kết thúc thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, rất nhiều người dân đã đổ xô ra đường báo động nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 những nơi đông người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала