Nga chế tạo tổ hợp súng của tương lai

© REUTERS / StringerKalashnikov
Kalashnikov - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ở Nga bắt đầu chế tạo tổ hợp vũ khí hạng nhẹ tiên tiến sử dụng mạng thần kinh nhân tạo có thể xác định mục tiêu, ngắm và bắn, xạ thủ chỉ cần đưa ra mênh lệnh tiêu diệt mục tiêu, ông Sergei Urzhumtsev, Tổng công trình sư của Tập đoàn Kalashnikov cho biết.
“Chúng tôi đã chế tạo được những thành phần riêng lẻ của tổ hợp. Chúng tôi trình diễn chúng lần đầu tiên trong buổi giới thiệu vũ khí với thành phần tham dự hạn chế tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army 2021 diễn ra mới đây ở Kubinka, có sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga. Đây là những tổ hợp tách biệt trong hệ thống vũ khí hạng nhẹ có những thành phần sử dụng trí tuệ nhân tạo, giúp vũ khí có thể xử lý gần như hoàn toàn tự động các quy trình xác định, ngắm và theo dõi mục tiêu, cũng như thực hiện động tác bắn", - ông Urzhumtsev cho biết.
Ông nói thêm rằng công ty sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng phát triển công tác nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm để đưa dự án lên cấp độ sản xuất mẫu.
Rostec - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2020
Nga phát triển đạn trí tuệ nhân tạo
Tổng công trình sư giải thích rằng tổ hợp súng trường mới sẽ nâng cao xác suất và tỷ lệ bắn trúng mục tiêu, điều này đòi hỏi phải tích hợp các thiết bị quang học và điện tử khác nhau với các mẫu súng vào một hệ thống duy nhất. Hệ thống ấy không chỉ giúp xạ thủ trong việc ngắm, nhằm mục tiêu, tính toán hiệu chỉnh góc bắn v.v., mà còn thay thế anh ta trong việc tác động vật lý đến các bộ phận súng, chẳng hạn như tác động vào cò súng tại thời điểm phù hợp với trạng thái nòng súng đã được điều chỉnh nhắm chính xác vào mục tiêu.
"Nói cách khác, công nghệ hiện đại có thể đảm bảo thực hiện động tác bắn chính xác tại thời điểm mà việc tiêu diệt mục tiêu nằm trong phạm vi cụ thể đảm bảo điều kiện khí tượng và các điều kiện nhất định khác. Hơn nữa, xạ thủ chỉ cần cho phép thực hiện động tác bắn mục tiêu này bằng cách bóp cò", - Tổng công trình sư giải thích.
Ông Urzhumtsev nói thêm rằng vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, các mục tiêu có thể khó tiếp cận khiến xạ thủ bình thường không phát hiện ra. Do đó, các tổ hợp súng trong tương lai phải có khả năng xác định và theo dõi mục tiêu trong những điều kiện đặc biệt như vậy, điều này đòi hỏi phải sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo được đào tạo bởi mạng lưới thần kinh nhân tạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала