Ông Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ không tấn công các nước khác

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Đăng ký
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình trong bài phát biểu ngày 21 tháng 9 tại cuộc tranh luận chính trị chung của kỳ họp thứ 76 Đại hội đồng LHQ, đảm bảo rằng CHND Trung Hoa không có kế hoạch tấn công các quốc gia khác.
Ngoài ra, trong bối cảnh đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không có tham vọng bá quyền và thống trị thế giới.
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2020
Tập Cận Bình kêu gọi quân đội Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh
Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc sẽ không bao giờ tấn công các quốc gia khác, đàn áp bất kỳ ai hoặc tìm kiếm quyền bá chủ”.

Thế giới đủ rộng để tất cả các quốc gia đều có cơ hội phát triển thành công

"Thành công của một quốc gia không nhất thiết có nghĩa là thất bại của quốc gia khác", - ông nói trong một thông điệp video gửi tới Đại hội đồng LHQ.
 Truyền thông phương Tây gợi ý rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc có lẽ muốn ám chỉ sự đối đầu của đất nước ông với Hoa Kỳ.
"Thế giới đủ lớn để tất cả các nước có thể giải quyết thành công các nhiệm vụ về phát triển và tiến bộ", - ông Tập Cận Bình nói thêm.
Theo lời của ông, "chúng ta phải cố gắng đối thoại và hòa nhập chứ không phải đối đầu và từ chối." Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng cảnh báo các nước không nên giải quyết các vấn đề ở nước ngoài thông qua vũ lực.
“Các can thiệp quân sự từ bên ngoài và cái gọi là chuyển đổi dân chủ không mang lại gì ngoài ảnh hưởng tiêu cực”, - ông Tập Cận Bình khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала