Phát hiện ở mũi tàu ở cảng của Nhật một con cá voi vốn chỉ sống ngoài đại dương

Đăng ký
Sáng 21/9, tại cảng Mizushima ở Kurashiki, Nhật Bản, người ta phát hiện thấy một con cá voi chết dài khoảng 10m.
Tầm 8h 30 sáng, lực lượng bảo vệ bờ biển Mizushima nhận được thông báo rằng "cá voi bị mắc kẹt" trên mũi một con tàu ở cảng Kurashiki.
Khoảng một giờ sau, các thuyền viên của tàu tuần tra đã có mặt tại chỗ. Cá voi chỉ sống ở vùng biển khơi, ví dụ như ở Thái Bình Dương. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở cảng? Những người chứng kiến ​​đã chia sẻ cảm xúc của họ:
Cá voi chết ngoài khơi Campania, Ý - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2021
Một con cá voi khổng lồ có thể đã phát nổ ngoài khơi bờ biển Ý
"Tôi đã sống 80 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này".
"Tôi bị sốc".
"Wow thật tuyệt!"
"Hiếm khi nhìn thấy một con cá voi".
Tamura Riki, một nhân viên của Phòng Tài nguyên và Sinh học thuộc Viện Bộ cá voi, bình luận về vụ việc:
“Con cá voi rất có thể thuộc họ mõm khoằm, vì nó có một đôi rãnh trên cổ họng. Loại cá voi này hiếm khi đi vào vùng nước nội địa”.
Theo chính quyền cảng Mizushima, chiếc tàu chở dầu từ tỉnh Chiba đã vào cảng Mizushima và mang theo con cá voi trên mũi tàu vào ngày 20, nhưng không rõ con cá voi đã “bị bắt” ở đâu và vào lúc nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала