Bà Merkel từng từ chối cuộc điện thoại đầu tiên của ông Biden với tư cách là Tổng thống Mỹ

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối cuộc điện thoại từ ông Joe Biden vào tháng 1 năm 2021 gọi cho bà lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, báo Wall Street Journal đưa tin.
Ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Tư ngày 20/1/2021.
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Bà Merkel làm bẽ mặt ông Biden với quyết định về “Dòng chảy phương Bắc - 2”
“Sau khi chuyển đến Nhà Trắng vào tháng Giêng, Tổng thống Biden quyết định rằng cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên của ông với một nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ là bà Angela Merkel, như một dấu hiệu chứng tỏ sự trở lại mối quan hệ ổn định xuyên Đại Tây Dương sau những bất ổn thời Tổng thống Trump... Thủ tướng Đức khi ấy lại có những kế hoạch khác. Bà đã từ chối cuộc gọi vào trưa ngày thứ Sáu hôm đó, vì bận đi về ngôi nhà ngoại ô của mình ở gần Berlin”, - thông tin đăng trên báo dẫn nguồn các cố vấn lãnh đạo cho biết mà không nói rõ đó là nguồn tin của bên nào.
Theo tờ báo, bà Merkel bác bỏ cử chỉ mang tính biểu tượng của phía Mỹ như sự việc thời gian không phù hợp và yêu cầu các phụ tá lên lịch cho một cuộc gặp khác. Kết quả là cuộc nói chuyện giữa hai vị lãnh đạo diễn ra vào thứ Hai, ngày 25/1, khi Thủ tướng Đức trở lại làm việc. Do đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau trở thành người đầu tiên nhận điện thoại của ông Biden. Tổng thống Mỹ đã nói chuyện với ông Trudeau vào ngày 23 tháng 1.
Trước đó có thông tin cho biết bà Angela Merkel sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ mới và hứa sẽ rời chính trường. Cuộc bầu cử Quốc hội Đức sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 9, kết quả sẽ bầu lên một chính phủ mới và đề cử một vị Thủ tướng mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала