Độc giả Nhật Bản: Nga chế tạo ô tô "Sarmat-2" để chinh phục Trung Đông

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationChiếc xe dẫn động bốn bánh Sarmat-2
Chiếc xe dẫn động bốn bánh Sarmat-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của cổng thông tin Yahoo News Nhật Bản đang tích cực thảo luận về chiếc xe dẫn động bốn bánh Sarmat-2 mới, được thử nghiệm trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Zapad-2021.
Đa số người dùng đưa ra đánh giá tích cực về xe Nga và chú ý đến chức năng của nó.
"Thật là tuyệt! Nó trông khá đẹp vì hướng đến tính năng cơ động của xe", - Zas viết.
"Nếu Sarmat-2 thực sự đơn giản và đáng tin cậy thì nó sẽ rất có giá", - Tan nói thêm.
Bình luận viên có biệt danh Mat đã chú ý tới thực tế là Nga đang chế tạo rất nhiều xe bọc thép dành cho lính dù.
Thiết bị robot đa năng Uran-9  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Người Nhật quan tâm đến "sát thủ kinh dị" của quân đội Nga
Ông giải thích: "Thông thường đặc công Nga sử dụng dù và di chuyển bằng đường bộ, nhưng lính dù Nga ngày càng có nhiều xe hơn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của binh chủng này này".
Những độc giả khác rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài của chiếc xe mà theo họ, trông không giống một chiếc ô tô do Nga sản xuất.
“Thông thường các sản phẩm của Nga hoặc Liên Xô trong chắc chắn, nặng nề chứ không duyên dáng và tinh tế thế này!”, - Sodane nhấn mạnh.
Đến lượt mình, người dùng có biệt danh Kiki đã gợi ý về mục đích tạo ra "Sarmat-2".
Ông kết luận: “Có cảm giác Nga đang muốn chinh phục vùng Trung Đông”.

Đặc điểm phương tiện

LSTS "Sarmat-2" được phát triển bởi Cục thiết kế Matxcova "Tekhnika". Xe có thân mở và khung gầm dẫn động tất cả các bánh với ổ khóa liên động và trục liên động. Động cơ VAZ-2123 cung cấp cho xe tốc độ tối đa 130 km/h. Sức chở của xe có trọng lượng 2.100 kg là 600 kg.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала