Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng "Nước Nga Thống nhất" về chiến thắng trong cuộc bầu cử

© Sputnik / Dmitry Astahov / Chuyển đến kho ảnhNgày 19 tháng 11 năm 2018. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp tại Hà Nội.
Ngày 19 tháng 11 năm 2018. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất" Dmitry Medvedev về chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia khóa VIII, theo dịch vụ báo chí của Đảng “Nước Nga Thống nhất».
"Kết quả của cuộc bầu cử Đuma Quốc gia lần này khẳng định thẩm quyền và vai trò lãnh đạo của đảng "Nước Nga thống nhất" cầm quyền trong việc thực hiện chính sách nhà nước hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng của đa số công dân Nga, những người tích cực ủng hộ đường lồi của Tổng thống Vladimir Putin, chính sách kinh tế - xã hội mà Đảng “Nước Nga Thống nhất” theo đuổi, đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua”, - ông Nguyễn Phú Trọng nói.
Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với Đảng "Nước Nga Thống nhất", cũng như quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như những công việc chung ở cấp nhà nước và cấp đảng.
Ngày bầu cử thống nhất ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Thượng nghị sĩ nói về bầu cử: Có thể thấy ý kiến chính trị thực sự chia rẽ trong xã hội Nga
"Tôi tin chắc rằng với đa số ghế trong Duma Quốc gia khóa VIII, Đảng "Nước Nga Thống nhất" sẽ thực hiện thành công việc quản lý nhà nước, thực hiện các chương trình và dự án nhà nước do Tổng thống Vladimir Putin đề ra, góp phần vào sự thịnh vượng và cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế cường quốc của Liên bang Nga trên trường quốc tế”, - ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Bầu cử Duma Quốc gia

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia khóa VIII diễn ra trong ba ngày - 17, 18 và 19 tháng 9. Sau khi xử lý 100% các biên bản bầu cử, kết quả cho thấy Đảng “Nước Nga Thống nhất" giành được 49,82%, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) - 18,93%, Đảng "Dân chủ Tự do" (LDPR) - 7,55%, “Nước Nga công bằng - Vì sự thật" - 7,46%, "Con người Mới" - 5,32%.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga dự kiến ​​thông qua kết quả bầu cử cuối cùng tại cuộc họp vào ngày 24 tháng 9.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала