BNG Nga cảnh báo Mỹ không nên hấp tấp áp đặt các lệnh trừng phạt mới

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phía Nga cảnh báo Mỹ không nên có động thái hấp tấp liên quan đến dự luật áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức Nga. Đây là tuyên bố của người phát ngôn BNG Nga Maria Zakharova, bình luận của bà được cơ quan báo chí BNG trích dẫn.
“Cứ mỗi lần như vậy lại ngày càng khó dự đoán hơn, không biết những con người hăng hái ở Đồi Capitol sẽ lựa chọn hình thức nào để thực hành những bài tập chính trị nội bộ về phương hướng chống Nga. Gần đây có tin tức về những sửa đổi tiếp theo, gợi ý khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một số nhà quan chức nhà nước và nhà hoạt động xã hội của Nga theo “đạo luật Magnitsky" vẫn gây tranh cãi”, - bản tin có đoạn viết.
BNG Nga lưu ý rằng mọi việc xảy ra ở Mỹ có lẽ là kết quả của tình trạng "thiếu hụt nhân viên trầm trọng" trong diện chuyên gia về Nga.
Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Mỹ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới chống quan chức cấp cao của Nga, bao gồm cả Thủ tướng Mishustin
“Chỉ những người hoàn toàn không hiểu biết gì về thực tế của Nga mới có thể lập ra một danh sách như vậy, liên quan đến một chủ đề mà không ai trong số những người trong danh sách ấy có liên quan gì hay có thể có liên quan gì, dù là trực tiếp hay gián tiếp”, - thông báo viết.
Trước đó được biết Ủy ban Quy chế Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật khuyến nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 35 công dân Nga mà Washington cho là có liên quan đến vi phạm nhân quyền.
Trong danh sách áp đặt hạn chế có thể bao gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin, Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc tế MIA Rossiya Segodnya và kênh truyền hình RT Margarita Simonyan, Tổng giám đốc đài truyền hình Kênh Một Konstantin Ernst và những người khác.
Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ngày 23/9 lưu ý rằng dự luật về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống các đại diện của Nga là một bài tập dành cho các nghị sĩ. Theo ông, "bí mật" cũng không phải là do ở nhiều ủy ban khác nhau trong Quốc hội có một số lượng lớn những người kém hiểu biết về thực tế Nga nhưng đồng thời cũng không yêu thích gì LB Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала