Đã tìm thấy nhóm người leo núi mất tích ở Elbrus, có tử vong

© Sputnik / Anton Podgayko / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia cuộc leo đỉnh phía tây dãy Elbrus
Những người tham gia cuộc leo đỉnh phía tây dãy Elbrus - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, số người tử vong trong nhóm leo núi trên Elbrus lên đến 5 người, 14 người đã được cứu sống.
Trước đó có thông tin cho biết ở độ cao 5400 mét trên dãy núi Elbrus có một nhóm 23 nhà leo núi do điều kiện thời tiết xấu đã đi phát tín hiệu kêu cứu. Sau đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết chính xác nhóm này có 19 người.
Tin báo ban đầu tìm thấy 8 người, trong đó 3 người không còn dấu hiệu sự sống, sau đó tìm thêm được 9 người leo núi khác còn sống.
 Nhà leo núi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2019
Nhà leo núi mù, người chinh phục vách đá nguy hiểm ở độ cao 137 m, đang tìm kiếm chú chó dẫn đường
"Trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn nhóm người leo núi trên đỉnh Elbrus, 14 người đã được cứu sống, họ được sơ tán đến đồng băng Azau bằng xe cáp trượt tuyết và bàn giao cho các bác sĩ. Thật không may là có 5 người khác đã chết", - Bộ cho biết.
Cần nhấn mạnh rằng chiến dịch cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp đã hoàn thành. 69 nhân viên và 16 phương tiện thiết bị được huy động tham gia chiến dịch.
Ngoài ra theo tin ghi nhận, lực lượng cứu hộ đã làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn: tầm nhìn xa không quá 1 mét, gió giật 40-70 mét/giây, mưa to và nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C.
"Cuộc tìm kiếm đã được thực hiện ở độ cao ít nhất là 5000 mét trong khu vực nhóm leo núi báo tin. Bộ Tình trạng khẩn cấp đã thành lập ban chỉ huy cơ động để điều phối hoạt động tìm kiếm cứu hộ", - thông báo cho biết thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала