Phó Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 6, một cơ quan ủng hộ 300.000 USD cho miền Trung

© Ảnh : TTXVN - Vũ Hữu SinhPhó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Dự kiến đến 4h ngày 24/9, Cơn bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong bối cảnh dịch Covid-19.

Khu vực miền Trung tiếp tục bị ảnh hưởng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào 16h ngày 23/09, bão số 6 (hay còn gọi là diamu) cách bờ biển tỉnh Bình Định khoảng 130km, cách bờ biển tỉnh Quảng Ngãi khoảng 140km, cách bờ biển tỉnh Quảng Nam khoảng 160km, cách bờ biển thành phố Đà Nẵng khoảng 220km.
© Ảnh : TTXVN - Vũ Hữu SinhSơ đồ đường đi của bão số 6.
Sơ đồ đường đi của bão số 6. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Sơ đồ đường đi của bão số 6.
Theo cập nhật mới nhất, vào đêm 23/09, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam.
Sáng nay (24/9), bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).
Đến 4h ngày 24/9, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông nên trong sáng nay (24/9), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động rất mạnh.
Ngoài gió mạnh, từ chiều tối nay đến ngày 24/9, bão còn gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi cao hơn 300mm.
Từ ngày 24 đến 25-9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi cao hơn 200mm. Các tỉnh thuộc những khu vực nêu trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh liên quan cho biết đã lệnh cấm biển từ chiều 23/9. Ứng phó với bão số 6, tính đến 16h hôm nay, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 44.810 phương tiện với 245.233 lao động hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.
© Ảnh : TTXVN - Vũ Hữu SinhĐại diện Bộ đội Biên phòng báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6.
Đại diện Bộ đội Biên phòng báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đại diện Bộ đội Biên phòng báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6.
Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện và sơ tán dân gắn với biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan trong phòng ngừa, ứng phó với bão, mưa lũ lớn.
Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu trước 12h tối qua, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương kêu gọi toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão phải vào nơi trú tránh, neo đậu an toàn; đồng thời, tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho ngư dân, thuyền viên.
Cùng với nhiệm vụ trên, các địa phương khẩn trương rà soát nhà ở không an toàn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Oman ủng hộ nhân dân một số tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng lũ lụt

Chiều 23/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng khoản viện trợ trị giá 300.000 USD của nhân dân Oman ủng hộ nhân dân một số tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng lũ lụt.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã chứng kiến Lễ tiếp nhận tượng trưng khoản viện trợ trên do Ngài Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri, Đại sứ Vương quốc Oman tại Hà Nội.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao nghĩa cử mà Chính phủ và nhân dân Vương quốc Oman dành cho Việt Nam, tin tưởng cử chỉ ý nghĩa này sẽ làm sâu sắc thêm tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
© Ảnh : TTVXN - Bùi Lâm KhánhOman viện trợ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
Oman viện trợ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Oman viện trợ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri bày tỏ cảm thông về những thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra trong những năm qua tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.
Đại sứ mong rằng, khoản hỗ trợ sẽ góp phần nhỏ giúp nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn và nhanh chóng ổn định cuộc sống; mong tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia Oman-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.
Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ thiết thực của Chính phủ và nhân dân Vương quốc Oman, cho biết sẽ sớm phân bổ nguồn viện trợ đến một số địa phương nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong vùng lũ góp phần sớm ổn định cuộc sống của người dân nơi đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала