Thầy lang Bắc Giang chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục, Công an báo kết quả AND gây sốc

© Depositphotos.com / KittyflyXét nghiệm AND.
Xét nghiệm AND. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
Ông Vũ Trọng Hải (thầy lang Hải) ở Bắc Giang chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ tình dục trực tiếp với bệnh nhân.
Kết quả giám định AND của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, xác suất ông Vũ Trọng Hải là cha đẻ của 2 cháu bé lên tới 99.99%.
Thầy lang Vũ Trọng Hải nói là do chính người phụ nữ khóc lóc, đòi quan hệ, mong có con. Vợ chồng nạn nhân cho rằng, ông Hải có hành vi cưỡng dâm và quyết mời Công an điều tra, dựa trên pháp luật để giải quyết.

Bắc Giang: Thầy lang chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục

Thông tin về ông Vũ Trọng Hải, thầy lang chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ tình dục trực tiếp với bệnh nhân ở Bắc Giang đang được dư luận bàn tán sôi nổi.
Sau khi đến khám hiếm muộn ở chỗ thầy lang, vợ anh X. lần lượt sinh được 2 con trai. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi kết quả xét nghiệm AND đều cho thấy, cả hai bé đều không phải con anh X..
Ùn ứ tại chốt kiểm soát trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Bộ Công an lý giải nguyên nhân ùn ứ tại TP.HCM khi khai “di biến động dân cư”
Đây là trường hợp vừa xảy ra với vợ chồng anh X., ngụ ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Vì cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con, lại nghe tin ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn có thầy lang Vũ Trọng Hải (sinh năm 1975) chữa được căn bệnh hiếm muộn, anh X. đã đưa vợ đến chữa.
“Mỗi lần đến khám, ông Hải đều bảo vợ chồng tôi lần lượt vào căn phòng nhỏ, sau khi cửa đóng then cài, ông yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra, đốt ngải… trong khoảng 15 phút. Việc thăm khám chỉ có ông Hải và bệnh nhân”, Anh X kể.
Anh X cũng cho biết, vợ chồng anh chỉ làm theo lời của thầy lang Vũ Trọng Hải.
“Trong lúc khám, ông Hải nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể… Vì mong sớm có con, ông Hải bảo làm thế nào, vợ tôi đều làm theo”, anh X. cho biết.
Anh X. cho biết, sau khi sử dụng thuốc và làm theo các biện pháp điều trị của ông H., vợ anh là chị Nguyễn Thị Y. có thai rồi sinh con trai. Vì cháu bé sinh ra có khuôn mặt giống mẹ và họ ngoại nên cả nhà đều không nghi ngờ gì.
Con được khoảng 2 tuổi, anh X. lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông Hải khám chữa để sinh tiếp. Tháng 5/2021, chị Y sinh thêm bé trai. Niềm vui vỡ òa, anh X. và gia đình coi ông Hải như ân nhân.
Khi con trai được khoảng 2 tuổi, vợ chồng anh X. lại tiếp tục đến khám chữa bệnh tại nhà “thầy” Hải để sinh thêm bé nữa.
Sau khi chữa bệnh, đến tháng 5/2021, chị Y. tiếp tục sinh được một bé trai. Trong niềm vui sướng tột cùng, gia đình anh X. coi ông Hải như ân nhân của mình.

Kết quả giám định ADN gây sốc

Tuy vui sướng vì chị Y. đã sinh được 2 cậu con trai, anh X. dần nghi ngờ khi thấy các còn càng lớn càng giống “thầy” Hải mà lại không giống mình.
Cuối cùng, để giải tỏa thắc mắc, anh đã lấy tóc các con đi giám định. Kết quả khiến anh tá hỏa khi xét nghiệm ADN cho thấy, cả hai không cùng ADN với bố.
Công an TP. HCM. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Tại sao Bộ Công an làm việc với ‘cậu IT’ Nhâm Hoàng Khang?
Trước những câu hỏi căn vặn của anh X., chị Y. một mực khẳng định bản thân luôn chung thủy với chồng.
Tuy nhiên, chị cũng cho biết, trong quá trình chữa bệnh, ông Hải luôn nói chị bị “tắc kinh mạch”, phải để ông ấy “thông” thì mới khỏi bệnh (“thông” ở đây là quan hệ tình dục).
Khi chị Y. đặt câu hỏi vì sao không để chồng làm thì ông Hải nói đây là “thầy” đang chữa bệnh, nếu để chồng làm thì nói làm gì. Nghe vậy, chị Y. miễn cưỡng đồng ý vì cho rằng đây là “cách chữa bệnh”.
Theo ông Nguyễn Văn T., anh chồng chị Y., thầy lang Hải đã dùng thủ đoạn để cưỡng dâm em mình.
Theo anh T., gia đình và họ hàng cho đến nay vẫn còn quá bàng hoàng trước vụ việc đã xảy ra. Do cú sốc quá lớn, mẹ anh đã ngất lịm, còn bố anh thì phải liên tục đến truyền nước ở trạm y tế.
Sau khi vụ việc vỡ lở, ông Hải nhiều lần nhờ người thân đến nhà anh X. thỏa thuận giải quyết nhưng không được chấp nhận.
Anh X. đã có đơn gửi đến Công an huyện Lục Ngạn tố cáo ông Vũ Trọng Hải.

Thầy lang mới học hết lớp 7

Theo báo Bắc Giang dẫn lời ông Bùi Đức Văn, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang, cho hay, việc ông Hải bốc thuốc nam chữa bệnh, xã đã kiểm tra một số lần.
Công an thành phố Hà Nội thực hiện làm thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2021
Quy định mới nhất của Bộ Công an về cấp căn cước công dân (CCCD) và thu hồi CMND cũ
Cơ quan chức năng phát hiện ông này mới học hết lớp 7, không có bằng cấp chuyên môn về ngành y, không có giấy phép kinh doanh nên đã yêu cầu tháo dỡ biển hiệu.
“Vừa rồi thấy mạng xã hội đưa chuyện ông Hải lợi dụng việc chữa bệnh hiếm muộn để cưỡng dâm người khác đến có con, UBND xã đã thành lập tổ công tác để kiểm tra”, ông Bùi Đức Văn nói.
Cũng theo lãnh đạo xã, nơi ông Hải khám, chữa bệnh là ngôi nhà cấp 4 nằm cạnh trục đường chính, cách UBND xã chừng trăm mét, cách ngôi nhà 3 tầng rộng rãi khang trang- nơi sinh sống của gia đình ông Hải vài chục mét.
Thầy lang Hải cũng thừa nhận chưa có giấy phép kinh doanh và không có bằng cấp chuyên môn nghề y, qua học hỏi biết một số bài thuốc trị bệnh xương khớp, bó gân… nên ai nhờ thì chữa.
Trên thực tế, ông Hải phao tin khắp nơi rằng mình là nhà thuốc gia truyền, chữa trị được hàng chục loại bệnh, kể cả ung thư…
Thầy lang này cũng khẳng định đúng là ông có chữa bệnh hiếm muộn cho vợ chồng anh X. chị Y.
Ông Vũ Trọng Hải lý giải việc tiến hành quan hệ với chị Y một số lần tại nơi khám bệnh là vì người phụ nữ muốn.
“Do cô Y mấy lần khóc lóc, đặt vấn đề xin con tôi mới cho. Các con cô Y sinh ra nếu kiểm tra ADN là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm”- ông Hải tuyên bố.
Ông này cũng khẳng định đã trao đổi, làm việc gia đình anh X để giải quyết tình cảm vì không muốn họ đưa thông tin lên mạng xã hội. Vì anh X cố tình làm to chuyện nên ông không hòa giải nữa.
Về lời của thầy lang Hải, chị Y cho biết, đó không phải sự thật.
“Nếu muốn xin con, tôi đâu cần đi xa thế, mỗi lần còn phải trả ông Hải mấy triệu đồng. Hơn nữa anh X và gia đình nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội chồng”, người phụ nữ khẳng định.

Thầy lang ở Bắc Giang có phạm tội cưỡng dâm?

Kết luận Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, xác suất ông Vũ Trọng Hải là cha đẻ của 2 cháu bé lên tới 99.99%.
Hiện Công an huyện Lục Ngạn đã gửi thông báo kết luận giám định cho gia đình, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo ông Nguyễn Văn T, chồng chị Y cho biết đã nhận được thông báo của Công an huyện Lục Ngạn và tiếp tục khẳng định việc ông Hải dùng thủ đoạn để cưỡng dâm em mình.
Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Công an Hà Nội chấn chỉnh cán bộ sau vụ Đại úy bấm điện thoại, kệ tài xế bắt cướp
Theo ông T, thầy lang Hải biết rõ việc làm của mình là trái pháp luật, trái đạo đức nên khi vụ việc bị gia đình tôi phát hiện đã nhờ người thân nhiều lần đến gặp gỡ, thỏa thuận bồi thường.
“Ban đầu, ông Hải đề nghị bồi thường 100 triệu đồng, sau tăng lên 300 triệu đồng”, ông T cho biết.
Vị này cũng nói thêm, khi ông thông tin rộng rãi việc các em mình bị ông Hải lừa để cảnh báo người khác, một số người tham gia bình luận cho biết việc từng bị ông Hải lừa.
Sau khi công an vào cuộc, ông Hải không còn bất kỳ liên lạc nào nữa.
“Gia đình muốn cơ quan chức năng đưa sự việc ra xử theo đúng quy định. Ông Hải chỉ học hết lớp 7, không thể nào là thầy thuốc được. Những người lừa đảo cần phải bị xử lý nghiêm để không ai là nạn nhân như gia đình chúng tôi”, anh T. chia sẻ trong bức xúc.
Trao đổi với phóng viên, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh X. là luật sư Nguyễn Bá Ngọc (thuộc Công ty Luật số 1 Bắc Giang) nhận định, hành vi của ông Vũ Trọng Hải có đủ dấu hiệu cấu thành tội cưỡng dâm theo Điều 143 Bộ luật Hình sự.
Gia đình cũng có yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала