Tổng thống Ba Lan gọi nhầm tên Trump và Biden

© REUTERS / Michael Dalder Tổng thống Ba Lan Ông Andrzej Duda
Tổng thống Ba Lan Ông Andrzej Duda - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Theo cổng thông tin Onet, khi phát biểu về các vấn đề khó khăn của chính quyền Nhà Trắng, ông đã nhầm lẫn tên của nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm Joe Biden và người trước đó, Donald Trump.

Nhiều vấn đề trong quan hệ

Hôm qua Tổng thống Ba Lan đã đến New York để tham gia kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong cuộc phỏng vấn với các nhà báo nước ngoài, ông Andrzej Duda nói về quan hệ giữa Warsaw và Washington, đồng thời cũng đề cập đến những khó khăn mà các đồng nghiệp Mỹ phải đối mặt.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Tầng Giám sát Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia trong chuyến thăm Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia ở McLean, Virginia gần đó bên ngoài Washington, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 7 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Joe Biden nhầm Mỹ và LHQ trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng LHQ
Ông Duda nói: “Hiện tại, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có nhiều vấn đề, chẳng hạn như tình hình ở Afghanistan”.
Khi nói vậy, ông Andrzej Duda cố gắng giải thích sự lạnh nhạt trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ba Lan.
Phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ bắt đầu vào ngày 14/9 tại New York. Tuần này, trong khuôn khổ kỳ họp sẽ tổ chức một loạt các cuộc gặp cấp cao truyền thống với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.

Triển khai xe tăng Mỹ ở biên giới phía đông Ba Lan

Ba Lan sẽ triển khai 250 xe tăng Abrams ở biên giới phía Đông đất nước. Bộ trưởng Quốc phòng thiết bị này Blaszczak cho biết sẽ mua các thiết bị này từ Mỹ.
Ông thiết bị này Blaschak giải thích: “Hai trăm năm mươi xe tăng tối tân sẽ được triển khai ở phía Đông đất nước chúng tôi”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала