Hoa Kỳ lo ngại về sự tụt hậu trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh so với Nga

© Lockheed MartinAGM-183A ARRW - tên lửa hành trình không đối đất siêu thanh
AGM-183A ARRW - tên lửa hành trình không đối đất siêu thanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2021
Đăng ký
Theo Tạp chí Air Force Magazine, Hoa Kỳ lo ngại trước tiến bộ của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall không hài lòng với tốc độ thực hiện các chương trình như vậy và trước việc Mỹ bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh.

Nga và Trung Quốc đang tiến nhanh trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh

Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị AFA's Air, Space & Cyber Conference, Bộ trưởng Kendall lưu ý rằng ông "biết rất rõ" kế hoạch sử dụng tên lửa siêu thanh của Nga và Trung Quốc.
Nói về sự tiến bộ trong các phát triển của Nga và Trung Quốc, Kendall nói rằng "họ đang tiến rất nhanh". Theo quan chức này, cả Moskva và Bắc Kinh đều hiểu sự cần thiết của vũ khí siêu thanh.
Bộ trưởng Kendall lưu ý cần phải xác định các mục tiêu giúp giải quyết vấn đề vũ khí siêu thanh ở Hoa Kỳ. Sau đó, điều quan trọng là phải giải thích lý do tại sao công cụ này “hiệu quả về mặt kinh tế”. Bộ trưởng Kendall nhấn mạnh rằng hiện tại, những câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала