Ứng cử viên Thủ tướng Đức hứa hẹn sẽ cản trở hoạt động của Dòng chảy phương Bắc-2

© AP Photo / Markus SchreiberỨng cử viên thủ tướng Đức của đảng Xanh Annalena Baerbock
Ứng cử viên thủ tướng Đức của đảng Xanh Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Bà Annalena Baerbock, ứng cử viên thủ tướng Đức của đảng Xanh, sẽ cản trở nguồn cung cấp khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc-2 nếu bà thắng cử vào tân chính phủ của Đức. Bà Berbock nói điều này trong cuộc phỏng vấn với Pioneer.

Đảng Xanh chống Nga

Đảng Xanh có lập trường cứng rắn đối với Nga, bản thân bà Baerbock đã nhiều lần cố gắng thực hiện dự luật trong Bundestag để ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí của Nga.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Thủ tướng Angela Merkel: Đức ủng hộ Dòng chảy phương Bắc-2
Bà Baerbock nói: “Tôi sẽ không cấp giấy phép vận hành đường ống”.
Nguồn cung cấp khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ “nguy hiểm chết người” và lời nói của Moskva về việc duy trì quá trình trung chuyển qua Ukraina “không đáng tin” - báo Tagesspiegel dẫn lời bà Baerbock.
Ngày 20 tháng 9, có tin nói rằng tân chính phủ Đức (sẽ được bầu chọn trong cuộc bỏ phiếu sắp tới) có thể xem xét lại các thỏa thuận đạt được với Nga về dự án đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2”.
Cuộc bầu cử Quốc hội Đức sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала