Cư dân địa phương Afghanistan bị cấm cạo râu và để tóc kiểu cách

© AP Photo / Rahmat GulCác chiến binh Taliban chụp ảnh ở Kabul, Afghanistan, Thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 2021
Các chiến binh Taliban chụp ảnh ở Kabul, Afghanistan, Thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ở tỉnh Helmand miền nam Afghanistan, Taliban* cấm cư dân làm tóc kiểu cách và cạo sạch râu, chuyện này nêu trong thông điệp của phong trào cực đoan cầm quyền.
Tại cuộc gặp đại diện các tiệm làm tóc nam ở thành phổ Lashkar Gah thủ phủ của tỉnh, quan chức từ Bộ Định hướng Hồi giáo đã khuyến cáo không nên tạo kiểu tóc sành điệu và nam giới không được cạo râu. Thông điệp phát tán trên mạng xã hội cũng có yêu cầu không mở nhạc hoặc quốc ca trong các tiệm làm tóc.
Trước đó truyền thông Afghanistan đưa tin rằng Taliban* đã bãi bỏ Bộ Công tác phụ nữ ở Afghanistan và thay thế bằng Bộ Định hướng Hồi giáo (Bộ chuyên trách các kêu gọi nghĩa vụ, định hướng, hành vi chuẩn mực và cấm phản đối). Chiến binh Taliban* đã thay đổi biển hiệu trên tòa nhà trụ sở của Bộ này.
Án tử hình. Bị kết án - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Afghanistan hứa sẽ khôi phục án hành quyết và cắt cụt tay chân

Taliban* cáo buộc Tajikistan can thiệp vào các vấn đề của Afghanistan

Một thủ lĩnh của phong trào là Abdul Ghani Baradar, Phó chỉ huy Chính phủ Afghanistan do Taliban thành lập* tuyên bố rằng Cộng hoà Tajikistan láng giềng đang can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước Afghanistan.
«Tajikistan can thiệp vào công việc của chúng tôi, mỗi hành động đều sẽ có đáp trả», - Abdul Ghani Baradar nói trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Al-Jazeera.

Tình hình ở Afghanistan

Vào đầu tháng 8, Taliban* ồ ạt tấn công chống lại lực lượng Chính phủ ở Afghanistan, chiến binh của phong trào này tiến vào Kabul hôm 15 tháng 8 và ngay hôm sau tuyên bố cuộc chiến đã kết thúc. Hai tuần cuối tháng 8, từ sân bay Kabul, nơi có các quân nhân Mỹ bảo vệ, đã diễn ra cuộc di tản của hàng loạt công dân phương Tây và những người Afghanistan từng cộng tác với họ.
Đêm 31 tháng 8, các binh sĩ Mỹ rời sân bay Kabul, kết thúc gần 20 năm hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan. Ngày 6 tháng 9, Taliban* thông báo rằng Panjshir, tỉnh kháng cự cuối cùng trong số 34 tỉnh của Afghanistan, cũng đã nằm trong vòng kiểm soát của phong trào  này.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала