Kim Jong-un cảm ơn Trung Quốc đã cùng nhau đối đầu với các thế lực thù địch

© REUTERS / KCNAKim Jong-un và Tập Cận Bình
Kim Jong-un và Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2021
Đăng ký
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự hợp tác giữa hai nước, góp phần vào cuộc đối đầu chung với những thách thức của "các thế lực thù địch", theo Cơ quan Điện báo Trung ương Bắc Triều Tiên (KCNA).

Chung sức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa xã hội

"Trong thông điệp, ông Kim Jong-un nói ông rất vui khi thấy sự đoàn kết đồng chí và hợp tác giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc đang được củng cố vững chắc trong cuộc đấu tranh chung để bảo vệ vinh quang chủ nghĩa xã hội, đồng thời vượt qua những thách thức và trở ngại xấu xa từ các thế lực thù địch", hãng tin lưu ý ...
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trước hội nghị các bí thư chi bộ của Đảng Công nhân cầm quyền ở Bình Nhưỡng, trong bức ảnh không ghi ngày tháng được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 7/4/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Kim Jong-un tuyên bố thay đổi chính sách khiến căng thẳng trong nước gia tăng
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tin tưởng "tình hữu nghị truyền thống" giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ tiếp tục phát triển và thông qua các nỗ lực chung, sẽ chứng tỏ "sức sống bất khả chiến bại của các nước này."
Kết luận, ông Kim Jong-un nhấn mạnh sự ủng hộ của Trung Quốc "là sức mạnh và lòng dũng cảm to lớn" đối với đảng, chính phủ và nhân dân CHDCND Triều Tiên.

Tình bạn đáng giá

Ngày 9 tháng Chín, ông Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng tới nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập CHDCND Triều Tiên. Ông chỉ ra mối quan hệ hữu nghị được thiết lập giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên rất có giá trị đối với cả hai nước.
Đọc thêm: Một nỗ lực mới của Trung Quốc và Hoa Kỳ nhằm thiết lập hợp tác về vấn đề Triều Tiên
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала