Bà Merkel sẽ làm gì sau khi rời nhiệm Thủ tướng Đức?

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không nghỉ hưu sau khi rời khỏi chức hiện tại, nhà phân tích chính trị Đức Nils Diederich cho biết.
Trong khi các cuộc đàm phán đang được tiến hành để có thể thành lập liên minh, bà Merkel sẽ vẫn là thủ tướng về hiến pháp. Về mặt hình thức, không có hạn chế về thời gian thành lập liên minh; thời gian kỷ lục là sau cuộc bầu cử năm 2017 - hơn năm tháng. Ngay sau khi thủ tướng mới được bổ nhiệm, bà Merkel cuối cùng sẽ rời khỏi chức vụ.
Vào tháng 5 năm 2021, Merkel thông báo rằng bà có kế hoạch "ngủ thêm một chút, đi dạo trong thiên nhiên và suy nghĩ về những gì cụ thể sẽ làm".
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong Vườn chim ở Marlow - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Bà Merkel bị vẹt "tấn công" khi đang cho chim ăn trong công viên

Merkel sẽ không làm gì?

"Tôi có thể nói chắc chắn những gì bà chắc chắn sẽ không làm: bà ấy chắc chắn sẽ không trở lại hoạt động chính trị tích cực", - Diederich nói với Sputnik, đồng thời nhấn mạnh rằng ở giai đoạn này đây chỉ là "những cân nhắc mang tính giả thuyết".
Hơn nữa, theo ông, cũng có thể loại trừ khả năng bà "sẽ đảm nhận một vị trí trong ban kiểm soát hoặc doanh nghiệp lợi nhuận nào đó".

Các hoạt động có thể có của Merkel sau khi rời chính trường

"Từ hoạt động tích cực khả thi của bà, tôi có thể hình dung một số vị trí danh dự trong lĩnh vực khoa học, chẳng hạn, trong một viện lớn nào đó để hỗ trợ khoa học", - Diederich nói.
Theo ông, danh sách của các tổ chức như vậy có thể là "hoạt động từ thiện và phi lợi nhuận".
Tuy nhiên, theo nhà khoa học chính trị, lựa chọn khả dĩ sẽ là làm việc trong tổ chức quốc tế.
“Lấy ví dụ, cựu Thủ tướng Willy Brandt. Ông ấy cùng với cựu Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme và những người khác, đứng đầu ủy ban tiến hành nghiên cứu về sự phát triển của thế giới thứ ba (Ủy ban Bắc-Nam). Đây là điều mà bà Merkel có thể làm, trở thành nhân vật đại diện hoặc điều phối viên trong tổ chức quốc tế", - Diederich tiếp tục.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала