Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc được kết nạp vào CPTPP

© REUTERS / Thomas Peter Buổi biểu diễn kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh
Buổi biểu diễn kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
Vào tháng 9, Bắc Kinh đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chuyên gia phân tích Piotr Tsvetov của Sputnik nêu câu hỏi: việc tham gia hiệp định thương mại tự do CPTPP có thể mang lại những lợi ích gì cho Trung Quốc và 11 nước thành viên hiện tại?

CPTPP đáp ứng lợi ích của phe “tự do” ở Trung Quốc

Như ai cũng biết, trong quá trình thành lập TPP, Washington đã đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng các quy tắc quản lý hoạt động của hiệp định này. Chính Hoa Kỳ đã đề xuất đưa hiệp hội mới lên mức độ cao hơn so với các tổ chức khác trong lĩnh vực tự do hóa và minh bạch hóa thương mại, đầu tư, hoạt động sản xuất, sở hữu trí tuệ, quan hệ lao động. Điều này có nghĩa là các nước thành viên TPP sẽ bắt kịp và sánh ngang với Hoa Kỳ trong những lĩnh vực này. Vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Trump đã chính thức ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, khi 11 quốc gia còn lại quyết định giữ nguyên tổ chức sơ sinh với tên gọi mới là CPTPP, họ đã giữ lại 90% nội dung trong các tài liệu cơ bản của TPP.
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Danh sách thành viên CPTPP sẽ mở rộng: Tiếp sau Trung Quốc có thể là Thái Lan
Điều này có nghĩa là để được gia nhập CPTPP, Trung Quốc phải thay đổi chính sách của mình trong các lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường; phải cho phép những hiệp hội công nhân tự do, tức là công đoàn độc lập cùng tồn tại với các tổ chức công đoàn chính thức; cho phép các công ty nước ngoài tham gia đấu thầu được tổ chức tại CHND Trung Hoa.
Phe “bảo thủ” trong ban lãnh đạo đảng và nhà nước của Trung Quốc có thể không thích những điều kiện tiên quyết này để gia nhập CPTPP. Nhưng, các quy tắc này phù hợp với những người muốn dẫn dắt Trung Quốc đi xa hơn theo con đường cải cách thị trường, những người cho rằng, cần phải giảm bớt vai trò của các cơ quan trung ương trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Trong quá trình thích ứng với các yêu cầu của Hiệp định, Trung Quốc sẽ phải thay đổi bản thân từ bên trong.

Những thay đổi có thể xảy ra bên ngoài Trung Quốc

Trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại, việc trở thành thành viên CPTPP cũng có thể mang lại những lợi thế nhất định cho Trung Quốc, nếu không Bắc Kinh không dám nộp đơn xin gia nhập một tổ chức mà Mỹ không muốn để Trung Quốc nằm trong hiệp định này. Nếu được kết nạp vào CPTPP, Trung Quốc sẽ trở thành một phần của không gian kinh tế và thương mại rộng lớn, sẽ khám phá ra những hướng đi mới mà trước đây chưa có, mặc dù Trung Quốc đã và đang là thành viên của các hiệp hội khu vực như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, các hội nghị cấp cao Đông Á, v.v. Công bằng mà nói, thị trường Trung Quốc cũng sẽ mở cửa đón các thành viên khác của CPTPP.
Cô gái làm lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng ngô và ớt bột ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Trung Quốc có nguy cơ lặp lại sai lầm của Liên Xô
Một số nước nhỏ thành viên CPTPP có thể lo ngại rằng, Trung Quốc - một siêu cường đang nổi lên - sẽ không những không tuân theo các quy tắc của Hiệp định mà còn sẽ cố gắng áp đặt ý chí của mình. Một rào cản bất ngờ đã xuất hiện sau khi vào ngày thứ Tư tuần trước, Đài Loan cũng nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Tất nhiên, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối điều đó. Ban lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố rằng, Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc chứ không phải là một quốc gia có chủ quyền, và tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới đều ủng hộ quan điểm này.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Trung đã tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức của bất kỳ quốc gia nào với Đài Loan và kiên quyết phản đối việc vùng lãnh thổ Đài Loan gia nhập bất kỳ hiệp định và tổ chức chính thức nào”.
Nếu CHND Trung Hoa được kết nạp vào CPTPP, thì đây có thể được coi là một chiến thắng đạo đức mới của Bắc Kinh trước Hoa Kỳ, quốc gia đã thiết kế TPP như một loại thị trường chung không có Trung Quốc và thậm chí chống lại Trung Quốc. Điều này cũng không kém quan trọng. Thế giới đang chứng kiến ​​cách Trung Quốc trở thành đầu tàu kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dù Hoa Kỳ và các đồng minh của họ không muốn thừa nhận điều đó.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала