Nga hy vọng duy trì tiếp tục mối quan hệ với Đức

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Điện Kremlin tin tưởng vào tính kế tục trong quan hệ với Nga của ban lãnh đạo mới của Đức, sẽ được thành lập sau cuộc bầu cử Hạ viện.
Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói với phóng viên về điều này.
Ông thừa nhận rằng Moskva và Berlin có những điểm khác biệt.
"Nhưng chúng tôi thống nhất với nhau bởi hiểu rằng các vấn đề chỉ có thể và cần được giải quyết thông qua đối thoại. Theo những gì chúng tôi hiểu, quá trình thành lập liên minh sẽ lâu dài và phức tạp, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét xa hơn", - Peskov nói.
Peskov cũng lưu ý rằng cuộc bầu cử ở Đức, quốc gia lớn nhất ở châu Âu, thu hút sự chú ý của toàn thế giới, bao gồm cả Nga.
Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin cũng tập trung lưu ý đến thực tế: Đức là một đối tác thương mại và đầu tư lớn của Nga, và Moskva quan tâm đến việc tiếp tục các mối quan hệ này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала