Ông Triệu Tài Vinh không còn ở Ban Kinh tế Trung ương

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNPhó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu.
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
Ông Triệu Tài Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (2010-2019), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang (2016–2019), không còn đảm nhận chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Theo Quyết định nhân sự mới nhất (QĐ 329-QĐND/TW), ông Triệu Tài Vinh đã được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ông Triệu Tài Vinh làm Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Ông Triệu Tài Vinh, người đã nổi tiếng ở Việt Nam khi còn đương chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (2010-2019), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang (2016–2019), nay được điều động từ Ban Kinh tế Trung ương về Ban Dân vận Trung ương.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thinh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu dự Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2020
Bộ Chính trị kỷ luật các ông Hoàng Trung Hải, Triệu Tài Vinh
Cụ thể, chiều 27/9, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chủ trì hội nghị nhân sự này.
Theo cơ quan Trung ương Đảng, tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng nhiều đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương.
Theo Hội nghị chiều 27/9, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định 329-QĐNS/TW của Ban Bí thư điều động và bổ nhiệm đồng chí Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Trên cổng thông tin của Ban Kinh tế Trung ương cũng cho thấy, thành phần ban lãnh đạo Ban hiện có Ủy viên Bộ Chính trị - TS. Trần Tuấn Anh (nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương là Trưởng ban) và 4 Phó Trưởng ban.
© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNĐồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quyết định cho đồng chí Triệu Tài Vinh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quyết định cho đồng chí Triệu Tài Vinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quyết định cho đồng chí Triệu Tài Vinh
Các Phó trưởng Ban của Ban Kinh tế Trung ương gồm TS. Nguyễn Thành Phong (nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM), PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Đức Hiển, đồng chí Đỗ Ngọc An và nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực TS. Cao Đức Phát.
Hiện tại, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương Khóa XIII gồm có đồng chí Trưởng ban Bùi Thị Minh Hoài, các Phó ban gồm các đồng chí Phạm Tất Thắng (Thường trực), Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Phước Lộc, Đỡ Văn Phớn và Triệu Tài Vinh.

Ông Triệu Tài Vinh nói gì khi về Ban Dân vận Trung ương?

Tại buổi lễ công bố quyết định nhân sự hôm nay, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trao quyết định cho đồng chí Triệu Tài Vinh.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2019
Đề nghị kỷ luật Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải và ông Triệu Tài Vinh
Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đồng chí Triệu Tài Vinh là cán bộ được đào tạo bài bản, sớm trưởng thành từ cơ sở, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, môi trường công tác khác nhau ở địa phương và Trung ương.
Theo Trưởng Ban Dân vận Trung ương, trong quá trình công tác, ở các cương vị khác nhau, đồng chí Triệu Tài Vinh luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu đối với thành viên mới của Ban lãnh đạo khóa XIII, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, đồng chí Triệu Tài Vinh, với cương vị Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác.
Bà Hoài cũng mong ông Triệu Tài Vinh sẽ đoàn kết, phối hợp công tác để cùng với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho, đáp ứng yêu cầu của công tác dân vận trong tình hình mới.
Về phần mình, phát biểu kho nhận cương vị công tác mới, tân Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh bày tỏ niềm vinh dự lớn của bản thân khi về ban Dân vận Trung ương.
Ông Triệu Tài Vinh cũng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu thực hiện tốt các công việc được giao.
Ông Vinh mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện, hợp tác chặt chẽ của tập thể lãnh đạo Ban, Đảng ủy Cơ quan, các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức của Ban để thực hiện tốt nhất các công việc được giao, vì nhiệm vụ chung của Ban Dân vận Trung ương và sự nghiệp dân vận của Đảng.

Ông Triệu Tài Vinh là ai?

Như Sputnik đã thông tin, ông Triệu Tài Vinh từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016–2021, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (ông Vinh có được giới thiệu tái cử khóa XIII nhưng không trúng cử), Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (2010-2019), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang (2016–2019).
Ông Triệu Tài Vinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2019
Vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm: Đừng đổ cho ai làm vấy bẩn thanh danh
Ông Triệu Tài Vinh sinh ngày 26/8/1968 ở xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.Hiện nay ông cư trú ở tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang trong một gia đình công chức.
Ông Vinh có trình độ lý luận chính trị cử nhân và trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Nông nghiệp.
Về quá trình công tác, từ tháng 5/1999 - 12/2003 ông Vinh làm Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Từ tháng 1/2004 - 3/2006, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì. Từ tháng 4/2006 - 2/2007: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hồi tháng 3/2007 đến tháng 6/2008, ông Vinh là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì.
Giai đoạn tháng 7/2008 - 10/2009, ông Triệu Tài Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2019
Ông Triệu Tài Vinh lên tiếng về vụ cả họ làm quan và gian lận thi cử
Từ 11/2009 - 9/2010 làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2005-2010 Từ tháng 10/2010 - 6/2019, ông Vinh đảm trách chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XV nhiệm kỳ 2010-2015, khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (12/2015 - 6/2019). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 1/2011), khóa XII (tháng 1/2016)
Đến 21/6/2019 ông Triệu Tài Vinh được điều động về làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Đến ngày 10/1/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Vụ việc gây lùm xùm trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của ông Triệu Tài Vinh.
Đến ngày 27/9, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала