Thủ tướng Israel Naftali Bennett: Israel sẽ không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân

© REUTERS / Ronen Zvulun/PoolThủ tướng Israel Naftali Bennett
Thủ tướng Israel Naftali Bennett - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Israel sẽ không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết tại Đại hội đồng LHQ.

Chương trình hạt nhân của Iran gần như đang ở giai đoạn cuối

"Israel sẽ làm việc không mệt mỏi để giải quyết vấn đề này: chúng tôi sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân", - ông Naftali Bennett nói tại Đại hội đồng LHQ.
Theo Thủ tướng Bennett, chương trình hạt nhân của Iran đang ở "giai đoạn then chốt". Tehran đã bỏ qua tất cả "lằn ranh đỏ" và không cho phép các thanh sát viên quốc tế đến thăm.
Khung cảnh cơ sở hạt nhân ở Natanz của Iran. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Israel cho biết Iran sẽ sớm chế tạo được bom hạt nhân
Thủ tướng Israel chỉ ra rằng Iran hiện đang làm giàu uranium lên đến 60% và do đó, "đang trên đà thu được uranium phù hợp để tạo ra vũ khí hạt nhân."

Cộng đồng toàn cầu không hành động

Ông Bennett cho rằng cộng đồng quốc tế thường không hành động và phớt lờ những thông tin đáng báo động đến từ Iran về chủ đề chương trình hạt nhân.
Thủ tướng Bennett kết luận: “Cần hiểu rằng lời nói không thể ngăn cản máy ly tâm làm giàu uranium.”
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Beni Gantz kêu gọi các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Iran.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала