Tổng thống Hàn Quốc đề xuất cấm ăn thịt chó

© AFP 2023 / Lillian SuwanrumphaNhân viên quán cà phê Dog In Town ở Bangkok
Nhân viên quán cà phê Dog In Town ở Bangkok - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo chính phủ cần xem xét đưa ra lệnh cấm chính thức đối với việc tiêu thụ thịt chó ở Hàn Quốc. Điều này đã được hãng thông tấn Yonhap đưa tin hôm thứ Hai, dẫn nguồn từ chính quyền tổng thống Hàn Quốc.
"Không phải đã đến lúc xem xét vấn đề cấm sử dụng thịt chó làm thức ăn hay sao?", - cơ quan trích dẫn lời ông Moon Jae-in.
Theo Yonhap, ông Moon Jae-in đã nói điều này trong cuộc tham vấn với Thủ tướng Kim Boo-kyum về vấn đề cải thiện hệ thống chăm sóc thú cưng bị bỏ rơi.
Hiện tại, phủ tổng thống vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về sáng kiến ​​này.

Ăn thịt chó ngày càng ít phổ biến

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc sống với chó tại nhà, nhưng vẫn có những trại chó hoạt động, nuôi một số giống chó để làm thực phẩm.
Tổng thống Hàn Quốc được biết đến là một người rất yêu chó, có vài con chó sống cùng ông trong dinh thự của Tổng thống.

북한에서 온 풍산개 '곰이'가,
원래 데리고 있던 풍산개 '마루'와
사이에 새끼 7마리를 낳았습니다.
이제 4주 되었습니다.
모두 건강하게 자라 벌써 이유식을
먹기 시작했는데, 난산으로 태어난
한 마리가 아직 잘 먹지 않아 따로
우유를 조금씩 먹이고 있습니다. pic.twitter.com/a1kC8VYa6J
Theo Yonhap, trong bộ luật hình sự của Hàn Quốc bao gồm một điều khoản về ngược đãi động vật. Điều luật hạn chế việc giết hại và ngược đãi mèo hoặc chó một cách tàn nhẫn, nhưng không ăn thịt chúng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала