Trung Quốc cấm phá thai trong trường hợp không phải vì lý do y tế

© AP Photo / Andy WongMẹ có con ở Trung Quốc.
Mẹ có con ở Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc cấm phá thai không vì lý do y tế, Reuters đưa tin, với tham chiếu từ văn phòng chính phủ của nước này.
Theo tài liệu được hãng tin trích dẫn, các hạn chế này có liên quan đến mối quan tâm của chính phủ Trung Quốc đối với sức khỏe phụ nữ.
Văn phòng bộ trưởng cũng thông báo rằng các nguyên tắc mới sẽ nhằm cải thiện khả năng phụ nữ được tiếp cận chung với các dịch vụ y tế trước khi mang thai.
Năm 2018, Bộ Y tế Trung Quốc tuyên bố rằng việc chấm dứt thai kỳ có thể gây vô sinh. Đặc biệt, tình trạng nạo phá thai diễn ra phổ biến trên cả nước vì giới tính thai nhi "không đúng".
Người đàn ông với đứa trẻ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2021
Con thứ ba và hạng nhất. Cái bẫy cho người dân Trung Quốc?

Trung Quốc bắt đầu một chính sách mới

Hiện tượng mức sinh giảm mạnh đang quan sát thấy ở Trung Quốc. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng dân số thấp nhất kể từ những năm 1950. Giới chuyên gia lo ngại rằng sự suy giảm dân số Trung Quốc sẽ không thể đảo ngược.
Bất chấp việc nới lỏng chính sách “mỗi gia đình một con” vào năm 2015, từ năm 2014 đến 2018, cả nước đã đăng ký 9,7 triệu ca nạo phá thai mỗi năm, cao hơn 51% so với năm 2009-2013.
Sau nhiều năm cố gắng kiềm chế gia tăng dân số, Bắc Kinh hiện đang hứa hẹn những chính sách mới để khuyến khích các gia đình sinh thêm con.
Vào tháng 6 năm 2021, chính phủ Trung Quốc thông báo rằng các cặp vợ chồng có thể có tối đa ba con, loại bỏ chế độ phạt khi sinh con thứ ba.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала