- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc tiêm chủng hơn hai tỷ liều vắc xin ngừa COVID-19

© AP Photo / Ng Han GuanMột nhân viên kiểm tra ống tiêm có vắc xin SARS-CoV-2 tại một nhà máy ở Bắc Kinh.
Một nhân viên kiểm tra ống tiêm có vắc xin SARS-CoV-2 tại một nhà máy ở Bắc Kinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hơn 2,2 tỷ liều vắc xin chống COVID-19 đã được tiêm cho người dân Trung Quốc trong khuôn khổ chiến dịch tiêm chủng hàng loạt, Ủy ban y tế nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông báo.
“Tính đến ngày 26 tháng 9, 31 khu vực của Trung Quốc đã báo cáo việc sử dụng 2 tỷ 200 triệu 202 nghìn lượt tiêm chủng chống COVID-19”, - theo nội dung thông báo được công bố trên trang web của cơ quan này.
Trước đó có thông tin cho biết tính đến ngày 18 tháng 9, số người được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 ở Trung Quốc đã vượt 1,1 tỷ người, trong đó 1,02 tỷ người được tiêm chủng đầy đủ. Đồng thời, không nói rõ có bao nhiêu cư dân của đất nước đã được tiêm vắc xin và sử dụng loại vắc xin nào.

Kế hoạch tiêm chủng cho người dân Trung Quốc

Zhong Nanshan, chuyên gia hàng đầu về các bệnh đường hô hấp của Trung Quốc, đã tuyên bố rằng Trung Quốc có kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống COVID cho 80% dân số vào cuối năm nay. Theo điều tra dân số mới nhất, hơn 1,4 tỷ người sống ở Trung Quốc đại lục.
© REUTERS / THOMAS SUENChuyên gia virus học hàng đầu của Trung Quốc, viện sĩ Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan)
Chuyên gia virus học hàng đầu của Trung Quốc, viện sĩ Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Chuyên gia virus học hàng đầu của Trung Quốc, viện sĩ Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan)

Những loại vắc xin nào được chấp thuận ở Trung Quốc?

Các nhà chức trách Trung Quốc trước đó đã phê duyệt 4 loại vắc xin để sử dụng đại trà, trong đó có 3 loại bất hoạt được phát triển bởi Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology ( thuộc thành phần của Sinovac), China National Biotech Group (cơ cấu Sinopharm) và Viện nghiên cứu thuốc sinh học Vũ Hán (thuộc thành phần của Sinopharm). Ngoài ra, vắc xin tái tổ hợp duy nhất ở Trung Quốc chống COVID-19 dựa trên vector adenoviral Ad5-nCoV từ công ty CanSino Biologics cũng được phê duyệt. Tiêm chủng ở Trung Quốc được tiến hành miễn phí và trên cơ sở tự nguyện.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала