Greta Thunberg tố các lãnh đạo thế giới về tội phản bội những thế hệ tương lai

© AP Photo / Markus SchreiberClimate activist Greta Thunberg attends a news conference following a meeting with German Chancellor Angela Merkel in Berlin, Germany, Thursday, Aug. 20, 2020
Climate activist Greta Thunberg attends a news conference following a meeting with German Chancellor Angela Merkel in Berlin, Germany, Thursday, Aug. 20, 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
Nhà hoạt động môi trường-khí hậu nổi tiếng Greta Thunberg tuyên bố rằng Chính phủ các nước hàng đầu thế giới đều «vô tích sự» trong việc cứu vãn Trái đất.

Những hứa hẹn trống rỗng

Theo lời cô gái này, các nhà lãnh đạo thế giới chỉ hứa hẹn bảo vệ hành tinh khỏi sự nóng lên toàn cầu, nhưng rồi chẳng hề làm gì. Greta Thunberg phát biểu như vậy tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh Youth4Climate ở Ý.
Nhà hoạt động Thụy Điển Greta Thunberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2021
Người ủng hộ Greta Thunberg ở Berlin tổ chức cuộc biểu tình sinh thái lớn nhất trong lịch sử
Nhà hoạt động xã hội tố cáo giới cầm quyền của các nước phát triển «dìm ngập» cư dân trên hành tinh vào những «lời hứa suông», mà thực chất là phản bội các thế hệ hiện tại và tương lai.
«Chẳng có «hành tinh B» nào cả. Chuyện không phải là về ước mơ đắt giá nào  hay chỉ là «nền kinh tế xanh», chỉ số phát thải CO2 bằng 0 vào năm 2050», - Thunberg nói.
Cô gái nhắc rằng lãnh đạo các cường quốc trên thế giới liên tục tung ra những tuyên bố «lời hay ý đẹp» về khí hậu, thế nhưng «những phát ngôn tuyệt hảo» của họ cho đến nay vẫn không kèm theo bất kỳ hành động nào.
Hội nghị Youth4Climate kéo dài ba ngày tại Milan do Bộ Môi trường tổ chức. Trong hoạt động này có phần tham gia của khoảng 400 nhà hoạt động sinh thái trẻ đến từ 200 nước khắp thế giới. Dự kiến là theo kết quả hội nghị thượng đỉnh sẽ đưa ra tuyên bố chung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала