15 tổ chức, cá nhân thuộc Quân đội Việt Nam bị đề nghị kỷ luật

© Depositphotos.com / Khakimullin Aleksandr D9Kỷ luật
Kỷ luật - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
15 tổ chức, cá nhân nào vừa bị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị kỷ luật?
Tại kỳ họp thứ ba vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng yêu cầu rút kinh nghiệm nghiêm khắc một quân nhân.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương vừa đề nghị kỷ luật 15 tổ chức, cá nhân

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức, 14 quân nhân vi phạm và rút kinh nghiệm nghiêm khắc 1 quân nhân.
Ngày 27/9, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp lần thứ 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi chống tham nhũng. Phú Thọ kỷ luật 4 Công an
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp này.
Cùng dự có kỳ họp thứ ba của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương còn có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.
Ngoài ra, còn có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và đại diện Đoàn kiểm tra số 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.
Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của các tổ chức, cá nhân bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật quân đội.
Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức, 14 quân nhân vi phạm và rút kinh nghiệm nghiêm khắc 1 quân nhân.

Đại tướng Lương Cường: Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật

Phát biểu tại kỳ họp thứ ba của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường lưu ý nhiều vấn đề kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong toàn quân.
Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Phan Sào Nam ra tù sớm, lãnh đạo TAND Quảng Ninh bị kỷ luật Đảng, thế là xong?
Trong đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nêu rõ, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã chủ động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời đề xuất mức độ, hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật.
Việc xem xét kỷ luật cũng thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng lỗi phạm, không có vùng cấm, Đại tướng Lương Cường nêu rõ.
Cùng với đó, quá trình xem xét kỷ luật luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.
Đáng chú ý, tướng Lương Cương đặc biệt lưu ý đến việc giữ nghiêm nguyên tắc, quy định, xem xét xử lý tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân “rõ đến đâu xử lý đến đó”.
Thời gian tới, Đại tướng Lương Cường đề nghị, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.
Ngoài ra, cần chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng cần giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, qua đó, tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Loạt sĩ quan cấp tá dính án kỷ luật

Trước đó Sputnik Việt Nam đã thông tin, hồi đầu tháng 9 này, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Kỳ họp lần thứ 2.
Tại hội nghị hôm 8/9, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 7 quân nhân vi phạm.
Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Thêm quân nhân của Việt Nam bị đề nghị kỷ luật
Đến ngày 9/9, theo kết quả cuộc họp kỳ thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đối với một số đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu IV, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đã quyết định, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối các sĩ quan vi phạm.
Trong số này có Đại tá Đặng Đình Lương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và Đại tá Nguyễn Chính Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo các đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Lịch, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức Lao động - Tiền lương và Đại tá Lê Duy Ái, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công ty Phát triển miền núi.
Các lãnh đạo, sĩ quan thuộc biên chế QĐND này đã có vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала