Công chúa Nhật khước từ 1,3 triệu USD để kết hôn với bạn học cùng lớp

© AFP 2023 / Pool / Shizuo KambayashiCông chúa Mako của Nhật Bản và chú rể Kei Komuro
Công chúa Mako của Nhật Bản và chú rể Kei Komuro - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
Theo New York Post, cháu gái của Hoàng đế Ahito, Công chúa Mako, đã quyết định từ chối khoản thanh toán 1,3 triệu USD từ chính phủ vì mất địa vị Hoàng gia để kết hôn với người bạn cùng lớp Kei Komuro.
Công chúa Mako và Komuro đã đính hôn năm 2017, nhưng vì nhiều vấn đề khác nhau, đám cưới bị hoãn lại suốt thời gian qua. Ngày tổ chức đám cưới của Công chúa dự kiến sẽ được công bố trong tháng 10/2021.

Công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị Hoàng gia vì tình yêu

Thành viên gia đình Hoàng gia Nhật Bản nếu quyết định kết hôn với thường dân sẽ được cấp khoản tiền 1,3 triệu USD. Tuy nhiên, họ cũng sẽ mất địa vị Hoàng gia.
Truyền thống Nhật Bản không cho phép phụ nữ thừa kế ngai vàng, vì vậy các Công chúa có xu hướng hy sinh danh hiệu để có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Năm 2018, Công chúa Ayako đã làm điều đó. Mako là con gái lớn của Thái tử Nhật Bản Akishino.
© AP Photo / Koji Sasahara/PoolKei Moriya và công chúa Nhật Bản Ayako trong cuộc họp báo ở Tokyo
Kei Moriya và công chúa Nhật Bản Ayako trong cuộc họp báo ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Kei Moriya và công chúa Nhật Bản Ayako trong cuộc họp báo ở Tokyo
Trước đó có tin cho rằng, chú rể của Công chúa Nhật Bản Mako sẽ từ Mỹ trở về Nhật Bản để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Cặp đôi dự định tổ chức cuộc họp báo chung khi Komuro về Tokyo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала