Khởi tố, bắt giam người bố bạo hành khiến bé gái 6 tuổi tử vong

© Fotolia / Spotmatikphotobệnh viện
bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Anh Lê Thành Công thừa nhận trưa 16/9 có dạy con học. Do cháu tiếp thu chậm nên trong cơn nóng giận đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con nhiều phát vào chân, tay, mông và một phần lưng.

Bị bố đẻ đánh đến tử vong

Trưa 28/9, lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thành Công (43 tuổi, trú P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm) để làm rõ tội “cố ý gây thương tích”.
Bạo hành - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong, nghi bị bố ruột bạo hành
Như Sputnik đã đưa tin vào ngày 16/9, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về trường hợp một bé gái nhập viện nhưng đã tử vong.
Xác minh cho thấy khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), bé đã tử vong. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân "có dấu hiệu bị bạo hành".
Báo cáo của UBND Q.Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 11 giờ ngày 16/9, anh Công đã có đánh con. Sau đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, mẹ cháu A. cho con ăn một bát cháo và uống một viên Paradol thì cháu bị nôn nhiều nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi TW cấp cứu.
Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì các bác sĩ xác định cháu đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu, trên người có dấu hiệu bị bạo hành. Bệnh viện sau đó đã báo cơ quan công an.

Sai lầm không thể cứu vãn

Là người bào chữa cho Công, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, Công thừa nhận trưa 16/9 có dạy con học, do cháu tiếp thu chậm nên trong cơn nóng giận đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con nhiều phát vào chân, tay, mông và một phần lưng cháu trong thời gian học và sau khi kết thúc.
Theo luật sư Thơm, việc sử dụng vũ lực bắt cháu phải tiếp thu được kiến thức là điều rất sai lầm và vi phạm pháp luật mặc dù nó xuất phát từ trách nhiệm đối với con. Hành động của Công đã gián tiếp gây ra cái chết của nạn nhân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала