Mỹ buộc phải cắt giảm sản xuất máy bay F-35 do đại dịch

© Flickr / MarinesF-35
F-35  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty Lockheed Martin của Mỹ sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-35 với số lượng ít hơn kế hoạch ban đầu do đại dịch COVID-19, Bloomberg đưa tin.
Ban đầu, Lockheed Martin hợp đồng giao từ 158 đến 163 máy bay chiến đấu cho Lầu Năm Góc vào năm 2022. Tuy nhiên, công ty cho biết họ chỉ có thể sản xuất được 151-153 máy bay quân sự trong năm tới, còn bắt đầu từ năm 2023 và "trong tương lai gần" sẽ cung cấp 156 máy bay chiến đấu.
Theo hãng tin, việc xem xét lại số lượng giao hàng nhằm "đảm bảo khả năng dự đoán được và sự ổn định của quá trình sản xuất, trong khi ngành công nghiệp phải phục hồi tình trạng thiếu máy bay, phát sinh do đại dịch COVID-19 năm ngoái". Công ty là nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Mỹ, có kế hoạch cung cấp tới 139 máy bay chiến đấu F-35 trong năm nay.
F-35  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2021
Không qua thử nghiệm. Mỹ hoãn sản xuất máy bay chiến đấu F-35
Sự thay đổi tiến độ giao hàng của Lockheed "cho thấy những hạn chế về sản xuất và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch", một nhà phân tích về lĩnh vực hàng không được Bloomberg trích dẫn ý kiến cho biết.
Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Hoa Kỳ vào tháng 7, công ty trong năm đã chậm trễ trong việc giao máy bay chiến đấu. Do đó, cơ quan đã đưa ra kết luận rằng nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ không nhận được 158 chiếc F-35 như kế hoạch ban đầu. Đồng thời, báo cáo cũng cho biết sang năm 2022 số lượng máy bay chiến đấu được bàn giao sẽ nhiều hơn.
Máy bay F-35 bắt đầu được sử dụng năm 2015 sau nhiều năm trì hoãn. Dự kiến đây sẽ là loại máy bay chủ lực của Hoa Kỳ và một số đồng minh cho đến giữa thế kỷ này. Việc nghiên cứu chế tạo loại máy bay này tiêu tốn 1,4 nghìn tỷ USD và là máy bay quân sự đắt nhất trong lịch sử.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала