OPEC cho biết khi nào nhu cầu toàn cầu về dầu mỏ sẽ ngừng tăng

© Ảnh : katsrcoolSản xuất dầu
Sản xuất dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
Bất kể gia tăng số lượng các nguồn năng lượng tái tạo, dầu mỏ sẽ vẫn là nhiên liệu được yêu cầu nhiều nhất cho đến năm 2045, - đó là dự báo trong tài liệu World Oil Outlook (WOO) của OPEC.
Theo các dữ liệu được công bố, vào năm 2020, tỷ trọng dầu trong tiêu thụ năng lượng toàn cầu là 30%, đến năm 2025, chỉ số này sẽ tăng 1% do nhu cầu phục hồi hậu đại dịch coronavirus. Sau đó, các nguồn năng lượng mới sẽ bắt đầu chèn ép và thay thế dầu trên thị trường, tuy nhiên thị phần của dầu giảm không đáng kể,  đến 28%. Đồng thời, mức nhu cầu đối với món «vàng đen» ở các nước khác nhau sẽ có sự phân biệt không đồng nhất. Ở Nga, khai thác dầu mỏ sẽ đạt mức cao sau năm 2026 và chỉ bắt đầu giảm vào năm 2045.
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2021
Mỹ kêu gọi OPEC từ bỏ việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu
«Trong triển vọng dài hạn, đà gia tăng nhu cầu dầu sẽ bị hạn chế bởi có sự thâm nhập ngày càng lớn của các phương tiện giao thông điện vào đời sống của người tiêu dùng», - các chuyên gia OPEC giải thích.

Dự báo về nhu cầu năng lượng

Theo dự báo, vị trí đầu tiên trong cơ cấu cán cân năng lượng thế giới sẽ tiếp tục thuộc về dầu mỏ, mặc dù có giảm nhẹ - năm ngoái, tỷ trọng dầu mỏ là 30% và năm 2045, tỷ trọng dự kiến ​​sẽ là 28,1%. Tuy nhiên, tổ chức OPEC dự đoán những thay đổi đối với vị trí thứ hai - sau 25 năm nữa, khí đốt tự nhiên sẽ vững vàng đẩy bật than đá. Năm ngoái, than đá chiếm 26,5% và khí đốt - 23,3%.
Theo dự báo, đến năm 2045, than sẽ chiếm 17,4%, mức tiêu thụ sẽ giảm tương đương với 11,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, hoặc là 9,1% so với năm 2020. Còn thị phần khí đốt theo dự báo sẽ tăng 1,1% còn nhu cầu đối với khí đốt sẽ tăng tương đương 21,6 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала