Báo chí đưa tin Mỹ và Trung Quốc thảo luận việc giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran

© AP Photo / Vahid SalemiIran
Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo các nguồn tin được truyền thông trích dẫn, Mỹ đã tiếp xúc với Trung Quốc theo đường ngoại giao và thảo luận về khả năng Bắc Kinh cắt giảm lượng dầu Iran xuất khẩu sang nước này trong bối cảnh đàm phán nối lại thỏa thuận hạt nhân.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành nhà nhập khẩu dầu chính của Iran. Do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nên việc nhập khẩu được thực hiện thông qua các nước thứ ba (Malaysia, Oman và UAE) và được giữ bí mật.
Các tàu chở dầu của Iran thậm chí còn tắt hệ thống nhận dạng tự động để việc di chuyển của họ không bị theo dõi. Trước đó, chính quyền Trung Quốc và Iran đã ký một thỏa thuận thời hạn 25 năm, theo đó Bắc Kinh cam kết đầu tư 400 tỷ USD để đổi lấy nguồn cung cấp dầu ổn định.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 25 năm ở Tehran. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Tại sao người Trung Quốc và người Iran khiến người Mỹ thấy phiền phức, nhưng Nga lại hài lòng
“Chúng tôi đã sử dụng các cơ chế trừng phạt để đáp trả việc lách các quy định trừng phạt chống Iran, bao gồm cả các thỏa thuận với Trung Quốc, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy nếu cần thiết... Tuy nhiên, chúng tôi đã liên hệ với phía Trung Quốc ở cấp độ ngoại giao như một phần trong tiến trình đối thoại về chính sách của Iran, và chúng tôi tin rằng đây là biện pháp hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề,”- hãng Reuters trích một nguồn tin tại Mỹ cho biết.
Tại Vienna đang diễn ra các cuộc đàm phán để khôi phục JCPOA và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran; vòng đàm phán thứ sáu đã kết thúc vào ngày 20/6. Theo ông Mikhail Ulyanov, Đại diện thường trực của LB Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, việc đàm phán để khôi phục thỏa thuận đã hoàn thành gần 90%, hiện còn tồn tại một số điểm chưa nhất trí mang tính chất chính trị liên quan đến nghĩa vụ của Hoa Kỳ và cách Washington sẽ tuân thủ chúng trong tương lai. Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào mùa thu, bởi vì ở Iran sắp hoàn tất việc thành lập chính phủ của tân Tổng thống Ibrahim Raisi, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 6 vừa qua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала