Đã biết mốc có thể khi loài người diệt vong

© Fotolia / Simon Podgorsekhài cốt người
hài cốt người  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một trong những kịch bản của hiện tượng ấm lên toàn cầu liên quan đến việc sau 500 năm nữa Trái đất sẽ biến thành nơi không phù hợp cho sự sống, theo kết quả nghiên cứu mà nhóm các nhà khoa học Canada và Anh công bố trong trong thư viện trực tuyến Wiley.
Các nhà nghiên cứu lưu ý đến Báo cáo Chiến lược Khí hậu do Liên Hợp Quốc trình bày, theo đó các nước cần khẩn trương đẩy mạnh nỗ lực trong cuộc đấu tranh hoá giải vấn đề gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Theo quan điểm của các nhà khoa học, tại Liên Hợp Quốc đã có sự nhầm lẫn khi bỏ qua không đánh giá đúng mức về rủi ro lâu dài.
Ngày Tận thế  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2021
Trái đất bước vào kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ sáu

Những kịch bản tồi tệ nhất của tương lai

Các chuyên gia đã trình bày ba mô hình biến đổi có thể trên hành tinh, trong đó tồi tệ nhất ngụ ý mối đe dọa trong sự dịch chuyển biên giới quốc gia hoặc thậm chí là sự diệt vong của loài người như một quần thể sinh học.
«Nếu không ngăn chặn được sự nóng lên toàn cầu thì sau 500 năm nữa Trái đất sẽ biến đổi đến mức chúng ta phải chiến đấu tuyệt vọng để sống còn và bảo lưu các nền văn hóa lịch sử và địa lý nguồn cội của chúng ta», - đó là cảnh báo của các nhà nghiên cứu trong bài viết đăng trên cổng thông tin The Conversation.
Theo lý thuyết này, một phần của Trái đất sẽ trở nên không phù hợp cho sự sống do quá nóng, một số loại cây trồng, bao gồm lúa mì và khoai tây, sẽ khan hiếm do thiếu đất màu để canh tác.
Các nhà khoa học đã chỉ ra sự cần thiết phải lập kế hoạch chiến lược khí hậu kỹ lưỡng hơn ở cấp độ toàn cầu và thống nhất mọi nỗ lực để ngăn chặn thảm họa diệt vong.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала