- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Dỡ phong toả ổ dịch lớn nhất Hà Nội, người dân vui mừng về nhà trong đêm

© Ảnh : TTXVN - Phan Tuấn AnhLực lượng tình nguyện viên cắm cờ tổ quốc trước các nhà trên đường Nguyễn Trãi sau khi có quyết định dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi.
Lực lượng tình nguyện viên cắm cờ tổ quốc trước các nhà trên đường Nguyễn Trãi sau khi có quyết định dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sau hơn gần 1 tháng phong toả, ổ dịch gần 600 ca đã được kiểm soát. Đúng 0h ngày 29/09, rào chắn ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) đã được gỡ bỏ trong tiếng reo hò của nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Kiểm soát được ổ dịch gần 600 ca nhiễm

Đúng 0 giờ ngày 29/9, hai ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi - ổ dịch Thanh Xuân Trung (Hà Nội) - chính thức được gỡ phong tỏa sau 1 tháng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tháo dỡ chốt diễn ra khẩn trương và nhanh chóng để chuẩn bị đón nhân dân khu phố trở về từ những địa điểm cách ly tập trung.
© Ảnh : TTXVN - Phan Tuấn AnhHà Nội dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi
Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi
Khoảng 0 giờ 30 phút, những con ngõ nhỏ bấy lâu nay vắng những bóng người, đã được thắp sáng bởi đèn điện và sự vui mừng của những người đầu tiên trở về sau hơn 1 tháng xa nhà vì dịch bệnh.
Những cư dân sinh sống tại ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân) phải đi cách ly đã được trở về nhà trong đêm qua.
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtHà Nội dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi
Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi
Trước đó ngày 23/08, hai ca Covid-19 đầu tiên tại ngõ 328-330 Nguyễn Trãi được CDC Hà Nội công bố. Ngay trong ngày, quận Thanh Xuân đã thành lập khu vực cách ly y tế ở hai ngõ, nơi có khoảng 2.000 nhân khẩu cư trú. Sau đó, ổ dịch này liên tục tăng ca bệnh, đến nay ghi nhận gần 600 ca.
Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, cho biết để dập dịch tại ngõ 328-330, phường từng huy động hơn 200 người, tổ chức phong tỏa cứng và mềm. Thậm chí đã thiết lập cả hệ thống camera an ninh có âm thanh xung quanh hai đầu ngõ, kết nối với màn hình đặt trong Sở Chỉ huy ở công an phường.

Đón 1.100 người dân về nhà từ khu cách ly

Hai ngày trước, phường Thanh Xuân Trung mời các chuyên gia y tế tới đánh giá tình hình, khử khuẩn toàn bộ khu bên trong.
Tại thời điểm bùng phát vào tháng 8, hơn 1.100 người dân đã được đưa đi cách ly tập trung, chỉ còn lại khoảng 100 người, chủ yếu là người già, người có bệnh và người ở lại chăm sóc.
Trong ba ngày 23-25/9, phường cũng đưa gần 400 người từ khu cách ly ở Đại học FPT (Hòa Lạc) và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng (Đại học Quốc gia Hà Nội) trở về, nhưng phải đi ở nhờ do khu vực sống chưa được dỡ cách ly. Đêm qua, những người dân đầu tiên trở về nhà trong đêm được hướng dẫn quét mã QR.
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtNhững công dân đầu tiên trở về nhà ngay trong đêm đã quét mã QR-code khai báo y tế.
Những công dân đầu tiên trở về nhà ngay trong đêm đã quét mã QR-code khai báo y tế.   - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Những công dân đầu tiên trở về nhà ngay trong đêm đã quét mã QR-code khai báo y tế.
Hôm nay và ngày mai, phường Thanh Xuân Trung đón thêm 700 người trở về nơi cư trú. Địa phương khuyến cáo người trở về cần cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (đối với những trường hợp F1).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала