Mỹ so sánh máy bay F-35 với Su-35 của Nga

© AP Photo / Francois MoriMáy bay chiến đấu Su-35
Máy bay chiến đấu Su-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-35 của Nga là mối nguy hiểm đối với Mỹ và các đồng minh do khả năng linh hoạt đa chức năng của nó, nhưng máy bay thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Mỹ vẫn nổi trội hơn, giành được nhu cầu lớn trên thị trường quốc tế, trang tin 19FortyFive của Mỹ nhận định.
Lưu ý rằng Su-35 có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên biển. Máy bay có tầm bay xa hơn 300 km và khả năng bay cao xấp xỉ 18 km. Mỹ đặc biệt lo ngại về tên lửa hành trình chống hạm Onyx được triển khai trên đó.
19FortyFive nhắc lại rằng Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư có đủ khả năng cơ động và hệ thống điện tử hàng không được cải tiến hơn so với Su-27. Trang tin nêu lên hai điểm nổi bật của nó là trạm radar được nâng cấp, và động cơ có thể giúp máy bay đạt tốc độ lên tới 2500 km/h.
Su-57  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2020
Chuyên gia quân sự dự đoán kết cục đọ sức trên không giữa Su-57 và F-35
Ấn phẩm viết rằng nếu Mỹ từ chối bán máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II cho bất kỳ quốc gia nào đó, thì họ sẽ chú ý đến Su-35.
“Tất nhiên, F-35 tàng hình vượt trội hơn Su-35 thế hệ thứ tư, nhưng đối với các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và có thể cả Algeria, tiêm kích Nga là một sự bổ sung được mong đợi”, - 19FortyFive cho biết.
Trang tin lưu ý rằng sau Su-35, Nga có thể sẽ bắt đầu xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, do vậy nên Mỹ cần đẩy mạnh việc bán F-35 Lightning II.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала