Nga đe chặn YouTube vì xóa các kênh của RT

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhYouTube
YouTube - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Cơ quan Liên bang Nga chuyên trách giám sát lĩnh vực liên lạc, CNTT và truyền thông đại chúng «Roskomnadzor» yêu cầu Google xóa bỏ tất cả các hạn chế đối với các kênh YouTube RT DE và Der Fehlende Part. Điều này nêu trong bức thư gửi ban lãnh đạo của «gã khổng lồ CNTT».
Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố rằng Điện Kremlin đã nhận thấy dấu hiệu vi phạm luật pháp Nga trong việc gỡ bỏ các kênh của RT trên YouTube.
«Roskomnadzor» coi động thái của Google là vi phạm các nguyên tắc then chốt về tự do phổ biến thông tin và quyền truy cập không bị ngăn cản, cũng như sự kiểm duyệt đối với các phương tiện truyền thông Nga.
«Ban quản trị YouTube thường xuyên dùng những lý do hình thức để thực hiện biện pháp kiểm duyệt với các nội dung đăng trên tài khoản truyền thông Nga. Trước đây, trang web lưu trữ video đã nhiều lần áp đặt hạn chế với các tài khoản và tư liệu chính thức của Russia Today», - cơ quan chuyên trách Nga cho biết thêm.
Силуэты интернет-пользователей на фоне логотипа YouTube - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
YouTube xóa video của RT ghi bài phát biểu của ông Trump
«Roskomnadzor» nhắc rằng đối với những hành động như vậy tài nguyên Internet có thể bị coi là vi phạm các quyền và tự do cơ bản của con người, liệt kê trong danh sách tương ứng. Sau đó, tài nguyên sẽ nhận được cảnh báo, nếu không kịp thời thực hiện sẽ bị khóa một phần hoặc toàn bộ.
Nếu Google phớt lờ yêu cầu bỏ chặn các kênh của RT trên YouTube, công ty sẽ đối mặt với khoản tiền phạt 1 triệu rúp (khoảng 13,7 nghìn đô la Mỹ) và nếu từ chối một lần nữa, mức phạt có thể tăng lên 3 ba triệu rúp (khoảng 41,2 nghìn đô la Mỹ).

Xóa các kênh YouTube của RT

Trước đó, Tổng biên Hãng Thông tấn quốc tế «Rossiya segodnya» và RT, bà Margarita Simonyan thông báo rằng YouTube đã xóa hai kênh Đức của RT mà không có khả năng khôi phục. Google tuyên bố đã đóng các kênh này do lỗi «vi phạm các điều khoản dịch vụ». Bà Simonyan lưu ý rằng các quy tắc đó của YouTube «chẳng hề thấy viết ra ở bất cứ đâu» và bà gọi hành động của trang lưu trữ video tương đương với lời tuyên chiến truyền thông chính thức chống Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала