Putin khuyên Erdogan tiêm bổ sung với Sputnik V

© Ảnh : Presidency of the Republic of TurkeyCuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin khuyên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiêm bổ sung với Sputnik V.
Theo lời Putin, mặc dù ông đã cả ngày tiếp xúc gần với một trong những phụ tá, người sau đó biết dương tính với covid, nhưng bản thân nhà lãnh đạo Nga nói mình vẫn có nồng độ kháng thể cao đối với coronavirus.
"Mặc dù tôi đã trải qua cả ngày với một người bị nhiễm bệnh, nhưng tôi đã không bị ốm. Như vậy lần tới ngài nên tiêm bổ sung bằng "Sputnik", ông Putin khuyên Erdogan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đại dịch COVID-19
Người phát ngôn của Điện Kremlin: Cả Putin và Sputnik V đều làm việc như bình thường
"Tôi đã làm điều này rồi, liều thứ ba", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trả lời.
"Vậy thì lần sau nữa",  Putin cười đáp lại.

Cuộc gặp của tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kết thúc, kéo dài khoảng ba giờ.
Nhà lãnh đạo Nga mô tả cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ là có ý nghĩa.
Cuộc họp của các nhà lãnh đạo được tổ chức tại Sochi vào thứ Tư, hai bên đã thảo luận về cả quan hệ song phương và các vấn đề khu vực - tình hình ở Syria, Libya, Afghanistan và Caucasus.
Đối với Putin, cuộc hội đàm Nga-Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc gặp trực tiếp công khai đầu tiên sau khi ông bị cách ly.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала