Chuyên gia giải thích lý do Bình Nhưỡng từ chối đề xuất đối thoại của Mỹ

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnh Bắc Triều Tiên
 Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lời của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, người gọi lời đề xuất đối thoại của Mỹ là "vỏ bọc cho một chính sách thù địch", được nhà phương Đông học Alexandr Vorontsov bình luận.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bác bỏ đề nghị đối thoại của Hoa Kỳ, được đưa ra sau vụ phóng tên lửa tiếp theo của CHDCND Triều Tiên, hãng tin Renhap (Hàn Quốc) cho biết.
Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Hàn Quốc hy vọng khôi phục quan hệ với CHDCND Triều Tiên
Theo ông Kim Jong-un, đề xuất đối thoại là sự che đậy cho các chính sách thù địch của Washington.
Triều Tiên phóng thử tên lửa siêu thanh Hwaseong-8 vào ngày 28 tháng Chín. Hoa Kỳ lên án những hành động này, kêu gọi đối thoại. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "họ sẵn sàng gặp CHDCND Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết".

Tại sao CHDCND Triều Tiên không đối thoại với Hoa Kỳ

Trưởng phòng Triều Tiên và Mông Cổ thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Vorontsov bình luận về câu trả lời của Bình Nhưỡng.
"Bình Nhưỡng lo ngại cho an ninh của mình. Họ cố gắng duy trì chính sách đối ngoại dựa trên lợi ích của chính mình. Hiện tại, có những tín hiệu lạc quan cho thấy việc nối lại đối thoại liên Triều đang được thiết lập. Và về phía Hoa Kỳ, chỉ mới có những cụm từ nghi thức vang lên: "Chúng tôi đang đối thoại, chúng tôi sẵn sàng gặp nhau mà không cần điều kiện tiên quyết." Tuy nhiên, dường như Bình Nhưỡng vẫn chưa nhận được bất kỳ sự kiện nào khẳng định sự sẵn sàng của phía Mỹ cho một cuộc đối thoại có ý nghĩa. Họ nhận thấy sự gia tăng trong chế độ trừng phạt, mong muốn gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng. Như vậy là lời nói và việc làm tỏ ra khác nhau",  - ông Alexander Vorontsov cho biết.
Đọc thêm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала