Erdogan giải thích việc mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga

© REUTERS / BERNADETT SZABOTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban (không ảnh) tại Budapest, Hungary ngày 7 tháng 11 năm 2019. REUTERS / Bernadett Szabo / File Photo
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban (không ảnh) tại Budapest, Hungary ngày 7 tháng 11 năm 2019. REUTERS / Bernadett Szabo / File Photo - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga là do Washington từ chối chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ankara. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chia sẻ điều này với báo The New York Times.
“Chúng tôi vẫn tự mua vũ khí cho mình”, - ông Erdogan nói.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng cả chính quyền Mỹ trước đây do Tổng thống Donald Trump đứng đầu và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đều xác nhận Ankara có quyền lựa chọn nhà cung cấp vũ khí.
Bình luận về sự rạn nứt trong quan hệ song phương nảy sinh sau vụ mua bán nói trên, ông Erdogan nói rằng "nó đáng giá". Đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về nguyên tắc vẫn mang tính chất quan trọng như từ trước đến nay, cần được gìn giữ và củng cố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từ chối xem xét lại thỏa thuận S-400 với Nga và lên án Hoa Kỳ
Vào ngày 27 tháng 9, ông Erdogan thông báo Ankara có ý định mua một lô S-400 nữa từ Nga. Chính trị gia chỉ ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là một quốc gia có chủ quyền có thể đưa ra quyết định về việc mua vũ khí từ các nước khác.
“Trong tương lai sẽ không ai có thể can thiệp vào quyết định của chúng tôi về việc mua hệ thống phòng vệ nào, từ nước nào và ở cấp độ nào”, - ông kết luận.
Các cuộc đàm phán về việc mua hệ thống phòng không của Nga, vốn là nguyên nhân gây ra khủng hoảng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, bắt đầu vào giữa tháng 7 năm 2019. Washington yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận và thay vào đó mua hệ thống Patriot của Mỹ, đe dọa sẽ trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ việc bán máy bay chiến đấu F-35 Lightning II tối tân cho nước này. Tổng cộng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được mua hơn 100 máy bay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала