Hàn Quốc chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đẩy tự chế tạo đầu tiên

© NASAQuỹ đạo Trái đất
Quỹ đạo Trái đất - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vụ phóng thử tên lửa đẩy vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin.
Sản phẩm mới được đặt tên là "Nuri". Hiện nay đang diễn ra quá trình diễn tập đảm bảo an toàn cho vụ phóng thử nghiệm. Vụ phóng sẽ được thực hiện tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, cách Seoul 473 km về phía nam. Tên lửa đẩy đã được lắp đặt vào bệ phóng. Thiết bị nặng 200 tấn; sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng để phóng tên lửa vào không gian vũ trụ. Lần phóng đầu tiên sẽ diễn ra không tải.
Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 2 nghìn tỷ won (1,8 tỷ USD) vào mẫu tên lửa đẩy ba tầng kể từ năm 2010 và ra mắt mẫu thử nghiệm vào tháng 6 năm nay.
Hệ thống định vị toàn cầu Beidou của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Sự cố với cuộc phóng vệ tinh Trung Quốc «Thập yển -10» lên quỹ đạo
Năm 2013 Seoul đã phóng thành công tên lửa vũ trụ đầu tiên của mình có tên là Naro, tầng một của tên lửa được chế tạo ở Nga.
Vào ngày 29 tháng 9 có thông tin cho biết NASA có kế hoạch trong vòng 10 năm tới sẽ phóng một thiết bị nghiên cứu lên hành tinh Neptune (sao Hải Vương), nơi xa Mặt trời nhất. Thời điểm khởi hành chuyến bay vũ trụ Neptune Odyssey được lên kế hoạch vào năm 2031. Thiết bị này sẽ được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Space Launch System hoặc Falcon Heavy thuộc sở hữu tập đoàn SpaceX của Elon Musk.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала