"Không kiểm soát được tình hình". Nhà khoa học chính trị nói về khủng hoảng năng lượng ở châu Âu

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhVật thể của đường ống dẫn khí Yamal - Châu Âu ở Ba Lan
Vật thể của đường ống dẫn khí Yamal - Châu Âu ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Nữ nghị sĩ Ba Lan Isabela Klotz cho rằng không phải Moskva, mà là Brussels đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Nhà phân tích chính trị Pavel Shipilin bình luận về tuyên bố của nghị sĩ châu Âu này.
Trong bài báo cho wPolityce, bà Isabela Klotz cáo buộc Brussels đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Bà viết:
“Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các quốc gia giàu có ở Tây Âu bắt đầu lo sợ trước băng giá và đói nghèo. Lãnh đạo một số quốc gia trong cộng đồng châu Âu cũng lo sợ phản ứng của công dân nước họ”.
Theo bà Klotz, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu phớt lờ lý do thực sự khiến giá điện tăng kỷ lục, họ chỉ thích thảo luận về hành động phá hoại được cho là của Nga.
Khai thác dầu mỏ tại Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Người Anh dự đoán ở châu Âu sẽ xảy ra ẩu đả để tranh giành khí đốt của Nga
Nghị sĩ châu Âu cho biết: "Brussels chỉ đạo tất cả các lực lượng và nguồn lực của mình để thúc đẩy năng lượng xanh. Chúng ta thấy kết quả của chiến lược rủi ro này trong hóa đơn tiền điện của mình".
Giá trao đổi khí đốt ở châu Âu hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 9, đã tăng đến mức tối đa, hơn 1100 USD/ nghìn mét khối.

Thảm kịch của Liên minh châu Âu

Nhà phân tích chính trị Pavel Shipilin bình luận về quan điểm này, lưu ý rằng người dân châu Âu sẽ tiếp tục đổ lỗi cho Brussels khi cuộc khủng hoảng năng lượng phát triển, nhưng họ khó có thể đưa ra kết luận.
"Tình hình ngày nay đã vượt quá tầm kiểm soát, không có Brussels nào có thể kiểm soát nổi giá hối đoái và các nước châu Âu đang phải đối mặt với giá khí đốt gia tăng khủng khiếp. Có một cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu. Người dân châu Âu mỗi ngày đều cần ánh sáng và sưởi ấm trong nhà. Nhưng chưa biết khi nào "Công nghệ xanh" sẽ cạnh tranh được với khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng không ai ở Brussels trả lời được điều này, bởi vì đây là một cấu trúc hoàn toàn thiếu định hình và không chịu trách nhiệm về hậu quả. Đây là thảm kịch của Liên minh châu Âu. Các quyết định được đưa ra, nhưng đó là quyết định hoàn toàn vô trách nhiệm. Do đó, Brussels "sẽ không nghe thấy” tiếng kêu than, cũng không nghe thấy tiếng nói của lý trí", – ông Pavel Shipilin bình luận
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала