Mỹ đang thảo luận về việc sử dụng các căn cứ gần Afghanistan

© Ảnh : US Army / Spc. Ken Scar, 7th MPADlính Mỹ tại Afghanisatan
lính Mỹ tại Afghanisatan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đang đàm phán về việc sử dụng các cơ sở quân sự ở những nước giáp Afghanistan để phục vụ cho hoạt động chống khủng bố tại nước này, kể cả các căn cứ của Nga trong khu vực. Báo Politico dẫn lời một số thượng nghị sĩ Mỹ đưa tin.
Theo trang tin, những nghị sĩ này đã có mặt hôm thứ Tư tại phiên điều trần diễn ra theo hình thức họp kín với sự tham gia của lãnh đạo Lầu Năm Góc.
"Bộ ba các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu đã thông báo cho các nhà lập pháp đằng sau cánh cửa đóng kín về cuộc thảo luận của họ với chính phủ Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và các nước khác", - Politico dẫn lời các thượng nghị sĩ cho biết.
Ở đây nói đến việc triển khai các phương tiện quân sự "vượt đường chân trời" tại các nước nêu trên để phục vụ cho hoạt động chống khủng bố ở đất nước Afghanistan đã bị Mỹ bỏ rơi.
căn cứ quân sự  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
"Hoàn toàn loại trừ": Chuyên gia đánh giá về ý tưởng rằng Mỹ sẽ sử dụng các căn cứ của Nga ở Trung Á
"Những cơ sở này có thể bao gồm cả các căn cứ được Nga sử dụng tại các quốc gia đó", - bài báo viết.
Trong phần mở đầu phiên điều trần, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin nói với các thượng nghị sĩ rằng lời đề nghị hỗ trợ từ Nga đã được đưa ra tại cuộc họp tháng 6 của lãnh đạo hai nước ở Geneva. Còn vào tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley đã cố gắng tìm hiểu chi tiết vấn đề này từ người đồng cấp Nga Valery Gerasimov. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước đó không bình luận gì về những bài biết đề cập đến việc Mỹ muốn được sử dụng các căn cứ của Nga ở Trung Á sau khi rút khỏi Afghanistan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала