Ở Ấn Độ, 33 người bị bắt giữ trong vụ cưỡng hiếp một cô gái 15 tuổi

© AP Photo / Manish SwarupMọi người đi ngang qua một cô gái vô gia cư ở New Delhi
Mọi người đi ngang qua một cô gái vô gia cư ở New Delhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 33 người với tội danh cưỡng hiếp tập thể một bé gái 15 tuổi, theo Hindustan Times.
"Tất cả 33 bị can có tên trong báo cáo điều tra ban đầu hiện đang bị bắt giữ và không có cái tên mới nào xuất hiện trong quá trình điều tra", - cảnh sát trưởng Dadahari Chaure cho biết.
Ông lưu ý tòa án diễn ra một ngày trước đó kéo dài thời hạn tạm giam 22 bị cáo đến ngày 4 tháng 10, các trường hợp còn lại sẽ được xem xét trong thời gian tới.
Сái xẻng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2020
Bé gái mười tuổi ở Ấn Độ bị chôn sống sau khi bị hãm hiếp

Hiếp dâm trẻ vị thành niên ở Ấn Độ

Nạn nhân của tội ác này, một cư dân ngôi làng Dombivali ở phía đông đất nước, đã bị hãm hiếp nhiều lần từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, cho đến khi cô bé trình báo chính quyền. Theo cảnh sát, kẻ hiếp dâm cô gái đầu tiên là một người mà cô có quan hệ tình cảm. Người đàn ông này cũng đe dọa cô gái sẽ đăng lên mạng đoạn video thân mật nếu cô chống lại các cuộc tấn công tình dục liên tục, và sau đó sẽ lưu hành video này cho bạn bè và người quen của anh ta. Nhóm tội phạm bao gồm những người từ 20-25 tuổi, cũng như hai trẻ vị thành niên. Truyền thông địa phương gọi tội danh này là "vụ hiếp dâm Dombivali" tương tự như "vụ Nirbhaya" hiếp dâm một sinh viên y tế năm 2012.
"Vụ án Nirbhaya" đã có sự cộng hưởng rộng rãi của công chúng Ấn Độ. Vụ cưỡng hiếp và cái chết sau đó của cô gái dẫn đến những hành động phản đối quy mô lớn ở nhiều thành phố khác nhau của Ấn Độ; ở New Delhi, sinh viên cố gắng đột nhập vào dinh tổng thống, dẫn đến đụng độ với cảnh sát và cái chết của một nhân viên thực thi pháp luật. Năm 2013, dưới áp lực của công chúng, các quy định mới đã được thông qua nhằm tăng cường hình phạt đối với tội hiếp dâm. Những kẻ phạm tội có thể bị tử hình từ năm 2020, và chính quyền nhiều lần trì hoãn việc xem xét trước yêu cầu khoan hồng trong vụ án.
Ấn Độ được coi là một trong những quốc gia không an toàn nhất đối với phụ nữ. Cảnh sát thường xuyên được báo cáo các trường hợp mới về bạo lực gia đình, quấy rối tình dục và giết hại phụ nữ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала