Tạp chí Mỹ đánh giá tên lửa Yars của Nga

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa Yars tại Cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở Moskva
Hệ thống tên lửa Yars tại Cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đánh giá cao các loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tập trận của Lực lượng Tên lửa chiến lược của Nga ở tỉnh Sverdlovsk. Ưu điểm của hệ thống tên lửa Yars chính là khả năng sống sót của chúng, tạp chí The National Interest viết.
Ấn phẩm nhấn mạnh rằng cuộc tập trận hiện nay tập trung vào việc thử nghiệm sử dụng hệ thống tên phóng từ đất liền đặt trên bệ phóng di động (TEL) RS-24 Yars. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn RS-24 là sản phẩm nâng cấp từ tên lửa Topol-M. Yars có thể mang từ ba đến sáu khối đầu đạn dẫn đường riêng rẽ. Sức công phá của mỗi khối đầu đạn lên tới 500 kiloton.
Giống như Topol-M, Yars có thể được phóng từ bệ phóng di động hoặc hầm phóng dưới đất.
Hệ thống tên lửa Yars - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2021
Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ các đặc điểm của hệ thống tên lửa Yars-S
Tác giả bài báo lưu ý rằng Lực lượng Tên lửa chiến lược ngày càng quan tâm đến vũ khí di động. Loại hầm phóng từ lòng đất khiến đối phương khó theo dõi, phát hiện và nhắm vũ khí vào hơn. Còn tổ hợp di động được quân đội Nga coi là nguồn lực dự trữ "có sức sống khá ngoan cường" trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân, The National Interest viết.
Bài báo lưu ý rằng Yars sử dụng khung gầm MZKT-79221 là phương tiện lắp đặt bệ phóng di động Topol-M. Việc triển khai hệ thống mất tối đa bảy phút.
Trước đó được biết Nga dự định từ bỏ việc sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Topol-M trong Lực lượng Tên lửa chiến lược. Đã có kế hoạch đến năm 2024 sẽ rút khỏi biên chế tất cả các tên lửa loại này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала