Trung Quốc tìm thấy mỏ dầu mới với trữ lượng 100 triệu tấn

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhKhai thác dầu
Khai thác dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã tìm thấy một mỏ dầu mới, theo Market Watch.

Mỏ "Kenli 10-2"

Mỏ này nằm ở vịnh Bột Hải.
 Khai thác dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Phát hiện trữ lượng lớn dầu đá phiến ở Trung Quốc. Điều gì sẽ xảy ra với giá dầu?
Trữ lượng ước tính khoảng 100 triệu tấn. Mỏ "Kenli 10-2" nằm ở phía nam của vịnh, cách thành phố Thiên Tân khoảng 245 km. Khoảng cách trung bình từ mặt biển đến đáy ở khu vực này là 15,7 mét.
Vào tháng 8, được biết công ty năng lượng nhà nước Sinopec của Trung Quốc đã tìm thấy nguồn dầu khí mới với trữ lượng 100 triệu tấn ở lưu vực Tarim thuộc vùng Shunbei của Tân Cương.

Dự trữ dầu đá phiến

Trong cùng tháng, một công ty năng lượng khác của Trung Quốc là PetroChina thông báo đã phát hiện ra dầu đá phiến ở mỏ Đại Khánh. Các nhà địa chất đã ước tính trữ lượng 1, 268 tỷ tấn.
Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ CNPC của Trung Quốc cũng tìm thấy nguồn dự trữ dầu đá phiến lớn nhất của nước này vào tháng Sáu. Theo dự báo, tiềm năng của mỏ này ở tỉnh Cam Túc là một tỷ tấn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала