Tuyển Việt Nam không ngại Trung Quốc

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaQuế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn.
Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
Trong khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar - World Cup 2022, tuyển Trung Quốc của HLV Lý Thiết coi cuộc đối đầu với Việt Nam ngày 7/10 tới đây là “trận chung kết”.
Các cầu thủ Trung Quốc đấu giao hữu với Syria, dồn tâm, dồn sức, tăng cường độ tập luyện, rèn chiến thuật thi đấu, quyết thắng thầy trò HLV Park Hang-seo bằng mọi giá để giành cơ hội đi tiếp.
Tuyển Việt Nam cũng không hề ngần ngại Trung Quốc. Đoàn quân áo đỏ sao vàng với danh sách 27 cầu thủ sẽ sang UAE, quyết tâm thi đấu hết mình, nỗ lực giành kết quả tốt nhất trước người láng giềng nhiều duyên nợ cũng như Oman trong 2 trận đấu tới.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc, Oman

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sang UAE để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc và Oman sắp tới sẽ bao gồm 27 cầu thủ.
Trưa 30/9, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 10.
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2021
Việt Nam 0:1 Australia: Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi sòng phẳng
Trong danh sách này, có 5 gương mặt trẻ lứa U22, gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và 3 hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh.
Đây là lựa chọn khả dĩ nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc trong bối cảnh nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam đang gặp chấn thương.
Theo đó, chấn thương dây chằng của Minh Vương chưa hồi phục và Trọng Hoàng vẫn đang phải điều trị thoát vị đĩa đếm. Các chân sút khác như Văn Hậu, Hùng Dũng hay thủ thành Đặng Văn Lâm đều phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.
Trong danh sách cần thủ tham gia chuẩn bị lần này, có đến 4 thủ môn được triệu tập gồm Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng và Văn Toản.
Ngoài ra, những cái tên quen thuộc khác như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải đều đang có thể trạng tốt và sẽ góp mặt trong 2 trận đấu quan trọng này.
Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để làm thủ tục cho chuyến bay tới UAE cất cánh lúc 1 giờ sáng mai (1/10). Chuyến bay kéo dài 7 giờ đồng hồ.
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ gặp Trung Quốc trong trận đấu lúc 22 giờ ngày 7/10 tại sân vận động Sharjah, UAE. Đội có 6 buổi tập trước trận gặp Trung Quốc ngày 7/10.
Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Oman để thi đấu trận kế tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 với đội chủ nhà vào ngày 12/10.
Trước mỗi trận đấu, thầy Park sẽ chọn ra 23 trong số 27 cầu thủ để điền tên vào danh sách thi đấu chính thức.

Danh sách cụ thể tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc, Oman

Dưới đây là danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman.
Quảng cáo trên đường bờ biển Doha về Giải vô địch bóng đá thế giới tại Qatar 2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Đại dịch COVID-19
Qatar yêu cầu những người tham gia World Cup 2022 phải tiêm phòng bắt buộc
Việt Nam sẽ có sự phục vụ của 4 Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).
Đảm bảo hàng phòng ngự (hậu vệ) gồm 11 cầu thủ cùng tranh suất đấu như Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải (CLB Viettel).
7 cái tên hàng tiền vệ có thể làm yên lòng thầy Park là Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).
5 “khẩu thần công” trong hàng tiền đạo được kỳ vọng sẽ ghi bàn cho tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Việt Nam không ngại Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022

Trao đổi với báo chí trước đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài cho biết, việc Minh Vương và Trọng Hoàng thể sang UAE cùng đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới là điều rất đáng tiếc.
“Toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu để đạt được kết quả cao nhất không chỉ vì thành tích của đội tuyển mà còn là dành tình cảm cho các anh em trong đội. Mong rằng anh Hoàng và Minh Vương sẽ sớm bình phục để góp mặt trở lại đội tuyển”, Hồ Tấn Tài khẳng định.
Nhìn đội hình mang sang UAE của thầy Park, sự trở lại của Đình Trọng có thể xem là một tin vui đối với đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc và tiếp đó là di chuyển sang Oman chuẩn bị cho trận đấu thứ 4 với đội chủ nhà.
Trận mở màn AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia nhưng cơ hội dự World Cup 2022 vẫn cao hơn Trung Quốc
Tuy nhiên, việc thiếu tiền vệ Minh Vương và Trọng Hoàng vì các cầu thủ này cần có thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn là một tổn thất với tuyển Việt Nam.
Riêng Minh Vương bị tổn thương dây chằng nên đã vắng mặt trong cả hai trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam và phải rời tuyển về CLB Hoàng anh Gia Lai (HAGL) điều trị dứt điểm, trong khi đó Trọng Hoàng cũng đang được điều trị thoát vị đĩa đệm, cần khoảng 2 tuần mới có thể tập luyện trở lại cùng đồng đội.
Hồ Tấn Tài nhấn mạnh, trong thời gian qua, toàn đội đã rất cố gắng và tập trung tập luyện rất tốt. Điều đội tuyển cần làm là phải phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh truyền thống của Việt Nam mình và có sự quyết tâm cao nhất trong hai trận đấu tới.
Theo đánh giá của Hồ Tấn Tài, trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam cũng như đối với đông đảo người hâm mộ.
Hồ Tấn Tài cũng thừa nhận đây là một phần áp lực và toàn đội cần suy nghĩ về từng trận một, làm sao đạt được kết quả tốt nhất để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.
“Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đội tuyển cũng đừng vì áp lực quá lớn đó mà đánh mất đi bản chất của mình”, Hồ Tấn Tài khẳng định.

Cuộc đối đầu Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa như “trận chung kết”

Như Sputnik đã thông tin trước đó, trong khi truyền thông Trung Quốc nghi ngờ về khả năng đội nhà thắng Việt Nam, HLV trưởng tuyển Trung Quốc Lý Thiết (Li Tie) đưa ra rất nhiều tuyên bố đáng chú ý.
Ông Lý cho rằng, những thất bại trước 0:3 trước Australia và 0-1 với Nhật Bản là khó tránh vì đối thủ quá mạnh.
 Các cầu thủ tuyển Việt Nam trên sân Al Maktoum (UAE). - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đã có thể xem trực tiếp 10 trận đấu World Cup 2022 của Tuyển Việt Nam trên sóng truyền hình
Nhà cầm quân này cũng muốn trấn an người hâm mộ Trung Quốc về một kết quả tốt hơn khi đối mặt với đội tuyển Việt Nam ở trận thứ ba vào ngày 7 tháng 10 tới đây.
Bình luận sau trận thua Nhật Bản, ông Lý Thiết cho hay, Trung Quốc hiểu rõ về vị trí của mình ở châu Á.
“Trung Quốc sẽ điều chỉnh đội hình cho màn trình diễn tốt hơn ở trận gặp Việt Nam tại UAE”, ông Lý tuyên bố.
HLV trưởng tuyển Trung Quốc cũng mong các cầu thủ nỗ lực hơn nữa để rút ngắn khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Iran hay Úc.
Chỉ có hai đội đầu bảng có giành suất dự chung kết World Cup 2022, cả Trung Quốc và Việt Nam đều cố nhắm đến vị trí thứ ba cho trận play-off.
Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không thể thắng Việt Nam ngày 7/10 tới đây, thầy trò ông Lý Thiết gần như đã nắm chắc cơ hội bị loại.
Sau Việt Nam, Trung Quốc sẽ phải gặp Saudi Arabia, Oman và Australia vào đầu tháng 11 tới.
Hiện tại, như đã biết, Trung Quốc đang ráo riết tập luyện ở Sharjah (UAE) để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo.
Ông Lý Thiết đang có trong tay đến 31 tuyển thủ, với trường hợp mới trở lại sau chấn thương là hậu vệ trái Lý Lỗi, trong khi Kim Kính Đạo và Vy Thế Hào cũng cải thiện đáng kể tình trạng thể chất cũng như kỹ thuật.
HLV Park Hang-seo trong buổi tập của Tuyển Việt Nam khi làm quen sân Zabeel tối 14/06 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2021
Tuyển Việt Nam bắt đầu luyện tập, đợi chờ gì vào Thầy trò ông Park?
Có sự phục vụ của các nhân sự chủ chốt là điều kiện cần để HLV Lý Thiết đưa ra một đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu với Syria vào đêm 30/9, trước khi gặp đội tuyển Việt Nam ngày 7/10 này.
Ông Lý mong nhờ vào trận giao hữu với Syria sẽ tìm ra được đội hình, chiến thuật, lối chơi tốt nhất áp chế sức mạnh tuyển Việt Nam để đạt kết quả khả quan, mong giành cơ hội đi tiếp.
Ban lãnh đạo tuyển Trung Quốc đã kéo dài chu kỳ huấn luyện với cường độ vận động tăng cao, cùng các nội dung kỹ thuật, chiến thuật phong phú hơn.
Các cầu thủ Trung Quốc tăng cường độ tập đều hai buổi/ ngày giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác thi đấu càng sớm càng tốt, đồng thời thích nghi với tốc độ tấn công nhanh của trận đấu.
Theo quan sát, mỗi buổi tập của họ thường kéo dài hơn 90 phút với các bài tấn công số đông và chống phản công, vốn là thế mạnh trong lối chơi của Việt Nam.
“Tôi mong các cầu thủ Trung Quốc xem mỗi trận đầu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 này như trận đấu cuối cùng của mình. Chúng tôi cũng nên có tâm lý như thế khi trạm chán Việt Nam”, ông Lý Thiết nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала