Dự đoán nhu cầu về dầu trên toàn cầu giảm sút đến mức thảm họa

© Fotolia / Calin TatuKhai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Tài chính Nga dự đoán giá dầu có thể giảm mạnh ở quy mô đáng báo động nếu quá trình khử cacbon ở các nước trên thế giới được đưa vào luật. Nhận định này được thể hiện trong phương hướng cơ bản của chính sách ngân sách, thuế và thuế hải quan năm 2022 và kế hoạch năm 2023-2024.
“Trong khi đó triển vọng dài hạn về nhu cầu dầu đang ngày càng trở nên tiêu cực. Sẽ giảm sút đến mức thảm họa”, - nhóm tác giả soạn thảo tài liệu nhận định.
Theo một số ước tính được bổ sung vào tài liệu, nhu cầu về "vàng đen" vào năm 2050 có thể giảm từ 4 đến 6 lần so với mức năm 2019.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cũng cần lưu ý rằng giá dầu có thể giảm tới 35 USD/thùng vào năm 2030, và sau đó bắt đầu giảm dần xuống 25 USD/thùng vào năm 2050 (tính theo giá năm 2020).
Sản xuất dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
OPEC cho biết khi nào nhu cầu toàn cầu về dầu mỏ sẽ ngừng tăng
Mặt khác, các quỹ đầu tư quốc tế lớn đang kiểm soát số tài sản trị giá hơn 14 nghìn tỷ USD (bao gồm BlackRock, JPMorgan, các quỹ đầu tư nhà nước của Thụy Điển và Na Uy, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale) đang bắt đầu xem xét rủi ro về khí hậu giống như rủi ro đầu tư. Vì lẽ đó nên họ từ chối cấp vốn cho các dự án khai thác trong các ngành cụ thể và có kế hoạch về nguyên tắc cắt giảm đầu tư vào nhiên liệu khoáng sản.
Bộ Tài chính khẳng định rằng xu hướng này có thể khiến số lượng các dự án mới về thăm dò địa chất giảm mạnh, đặc biệt là thăm dò trên thềm lục địa, nơi các công ty dầu khí từ các nước phát triển đóng vai trò chủ đạo. Ngoài ra, trong một số trường hợp quyết định của các quỹ đầu tư có thể gây ra tình trạng thiếu hụt cục bộ nguồn cung dầu trên thế giới, chính điều đó lại tiềm ẩn khả năng dẫn đến biến động tăng giá đối với "vàng đen".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала