Bộ Y tế Liên bang Nga: đã xóa bỏ mọi rào cản đối với việc công nhận "Sputnik V" trong WHO

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhVaccine Sputnik V
Vaccine Sputnik V - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết: nhiện nay mọi rào cản đối với việc công nhận vắc xin Sputnik V của Nga trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được xóa bỏ.
“Quan điểm của Nga về việc đăng ký và quảng bá vắc xin Nga Sputnik V đã được lắng nghe đầy đủ. Đến nay, chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn tất cả các câu hỏi. Bây giờ cần thiết để công ty tham gia đăng ký vắc xin tại cơ sở của WHO ký một số tài liệu và cung cấp thêm các giấy tờ khác. Tất cả chỉ là thủ tục hành chính”, - ông nói với phóng viên tại cuộc họp với đại diện của Hoa Kỳ ở Geneva.
Ngoài ra, phía Nga đã thảo luận với Hoa Kỳ về ý tưởng công nhận lẫn nhau các chứng chỉ vắc xin, ông Murashko cho biết. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng luận chứng của Moskva đã được lắng nghe. Liên bang Nga hy vọng nhận được phản hồi về vấn đề này, ông lưu ý.
“Họ đã nghe những luận chứng, họ hiểu rằng điều đó là hợp lý. Bởi vì phê duyệt một loại vắc xin để bán trên thị trường và phê duyệt một loại thuốc để dự phòng bệnh covid là những quy trình khác nhau. Tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp của chúng tôi có năng lực, đầy đủ thong tin, họ sẽ đánh giá cao những phát ngôn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ quay lại chuyện này”, - Murashko nói.
Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vắc xin chống COVID-19. Đến nay, thuốc đã được đăng ký trên 70 quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала