Đại dịch cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam đối với phương Tây

© AFP 2023 / Nhac NguyenNhà may Maxport
Nhà may Maxport - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2021
Đăng ký
Việc dỡ bỏ phong toả tại TP Hồ Chí Minh và tác động của bệnh dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất của các công ty phương Tây – đó là hai chủ đề chiếm ưu thế trong các bài viết và thông tin về Việt Nam trên các ấn phẩm nước ngoài phát hành trong tuần qua.
Tổng quan truyền thống của Sputnik «Việt Nam trên báo chí nước ngoài» cũng sẽ tập trung vào đề tài cuộc chiến chống đại dịch và thực trạng kinh tế ở Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh tháo dỡ các rào chắn phong toả

Hoan hô! Sau gần ba tháng cô lập, TP Hồ Chí Minh - trung tâm kinh doanh và công nghiệp của đất nước, đã dễ thở hơn một chút. Nhiều ấn phẩm nước ngoài chú ý phản ánh điều này. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, cư dân của đại đô thị 10 triệu người sẽ có thể rời khỏi nhà, các nhà hàng được bán đồ ăn mang đi và các cơ sở kinh doanh quan trọng khác có thể mở cửa. Tuy nhiên, vẫn cần phải tuân thủ lệnh giãn cách xã hội với yêu cầu 5K như trước. Các trường học chưa mở cửa, phương tiện giao thông công cộng vẫn ngừng, việc ra vào thành phố sẽ đặt dưới sự giám sát, cấm những cuộc tụ tập hơn 10 người trên đường phố. Theo dữ liệu của Bộ Y tế, 98,5% cư dân trưởng thành của đô thị đồ sộ này đã được tiêm một mũi vaccine và 48% đã tiêm đủ cả hai mũi. Trong tuần qua, số ca mắc mới trung bình ở Việt Nam đã giảm 1/3 so với tháng trước, khi đăng ký tới 14.000 ca mỗi ngày. Các hạn chế cũng đang được nới lỏng ở những thành phố phía Nam khác. Ở Vũng Tàu chẳng hạn, rào chắn đã được dỡ bỏ trong tiếng vỗ tay vui mừng của người dân, - như AlJazeera đưa tin. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng chung của Việt Nam vẫn ở mức thấp, mới chỉ có 9,3% trong tổng số 98 triệu người được chích vaccine đầy đủ.
TP. Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Việt Nam cần hành động khi sức mạnh nền kinh tế ngày một yếu đi
Như phản ánh của AsGam, chính quyền sở tại tuyên bố rằng lý do của tình trạng chậm trễ trong việc tiêm vaccine ngừa virus là do thiếu nguồn dự trữ.
Trong bối cảnh đó, báo chí Nga loan báo tin vui về việc bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam, bước đi triển vọng rất đáng khích lệ. Báo Lenta dẫn lời Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi nhận xét rằng cho đến nay Sputnik V là vaccine duy nhất mà công nghệ sản xuất được chuyển giao cho Việt Nam. Theo nhận định của nhà ngoại giao, trong tương lai Hà Nội có thể trở thành trung tâm sản xuất vaccine Nga ở Đông Nam Á.

Khách mua sẽ phải kiên nhẫn đợi một chút

Việc nới lỏng chế độ phong tỏa với TP Hồ Chí Minh dẫn đến những hệ luỵ nghiêm trọng từ phía kinh doanh và GDP hàng quý sụt giảm kỷ lục, - tờ báo Mỹ uy tín Financial Time cảnh báo.
Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2021
"Bây giờ làm một chiếc ghế ở Mỹ rẻ hơn ở Việt Nam"
Phong tỏa giáng đòn nặng nhất vào các ngành công nghiệp quần áo, giày dép và đồ điện tử. Tuy nhiên theo thông tin đăng tải trên Finanz, GDP của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 tăng 1,42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một tờ báo sáng giá khác của Mỹ là The New York Times đã đăng tải bài viết dài nói về tác động của việc đóng cửa các nhà máy ở Việt Nam đối với thị trường Hoa Kỳ. Từ đó càng nổi rõ vai trò then chốt của Việt Nam trong việc cung ứng sản phẩm cho người tiêu dùng Mỹ, - tờ báo nhận xét. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc về đảm bảo sản xuất quần áo và giày dép dành cho cư dân Hoa Kỳ. Với mùa nghỉ dưỡng đang đến gần, nhiều nhà bán lẻ Mỹ dự đoán tình trạng có sự chậm trễ và thiếu hàng hóa, cũng như mức giá cao hơn gắn với chi phí vận chuyển tăng vọt. Tập đoàn Nike sản xuất một nửa số giày của mình tại Việt Nam đã hạ dự báo bán hàng với lý do sản xuất thua lỗ tại Việt Nam trong 10 tuần. Các công ty Lululemon và Gap sản xuất 1/3 hàng hóa của họ ở Việt Nam, và Everlane là 40%. Đối với công ty Adidas của Đức, việc đóng cửa các nhà máy ở Việt Nam có giá ngang với mức bán hàng nửa cuối năm, lên tới hơn 500 triệu euro.
Nữ công nhân xí nghiệp may ở thành phố Đông Quan (Trung Quốc). - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2021
Các cơ sở sản xuất có thể tái dịch chuyển từ Việt Nam quay trở lại Trung Quốc?
Hãng Reuters thông báo rằng các khách hàng đăng ký mua iPhone 13 mới đang vấp phải thời hạn giao hàng lâu hơn do sự chậm trễ trong khâu cung cấp các linh kiện do Việt Nam sản xuất dành cho máy ảnh của mẫu điện thoại thông minh này. Các công ty phải hoãn ra mắt những bộ sưu tập mới và cảnh báo khách hàng về sự trì hoãn, không đủ hàng để kịp giao trong kỳ nghỉ lễ. Để khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất sẽ phải mất nhiều tháng, ngay cả khi tín hiệu «đèn xanh» được bật lên để sản xuất trở lại. Hiện giờ nhiều công ty Mỹ đang tìm kiếm những lựa chọn bên ngoài Việt Nam, họ thường quay lại với nhà máy Trung Quốc đã từng làm việc trước đây, và 1/5 đã chuyển một bộ phận sản xuất sang những nước khác.

Vẫn gửi gắm niềm tin vào Việt Nam

Dù sao chăng nữa, không phải là toàn bộ các công ty đều mang tâm thế bi quan. Nhiều người vẫn gửi trọn niềm tin cho Việt Nam. Tờ Scandasia thông báo rằng công ty chế biến-đóng gói thực phẩm đa quốc gia Thụy Điển-Thụy Sĩ Tetra Pak, Nestle và LG tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, coi đất nước này như một trung tâm sản xuất tầm cỡ toàn cầu và khu vực. Ngân hàng Phát triển Á Châu khẳng định rằng bất kể đại dịch, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các công ty nước ngoài.
Nhà may Maxport - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Làm sao để chuỗi cung ứng toàn cầu ở điểm Việt Nam không bị đứt gãy?
Tờ Fibre2Fashion viết rằng doanh thu thương mại của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng xuất khẩu sang cả 4 thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và ASEAN.
Còn MetalInfo thông báo rằng Việt Nam có thể đổi vai, từ nhà nhập khẩu chuyển sang thành nhà xuất khẩu các sản phẩm thép.
The Star đưa tin về một nghiên cứu mới do công ty Superdry của Anh thực hiện bằng con đường phân tích mạng xã hội TikTok. Theo đó, Việt Nam chiếm vị trí thứ 6 trong danh sách 25 quốc gia được xem nhiều nhất trên nền tảng TikTok, còn TP Hồ Chí Minh thì đứng thứ 5 trong số 10 thành phố được tìm xem nhiều nhất trên nền tảng được ưa chuộng rộng rãi này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала