Kế hoạch kinh tế của Biden được thừa nhận là có hại cho các giá trị của Hoa Kỳ

© AP Photo / Tim IrelandNgười hâm mộ bóng đá đeo cờ Mỹ tại sân vận động
Người hâm mộ bóng đá đeo cờ Mỹ tại sân vận động - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2021
Đăng ký
Các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã không thông qua dự án của Tổng thống Joe Biden nhằm đưa ra các biện pháp hỗ trợ kinh tế cho người dân, Fox đưa tin.

Việc thành lập một "nhà nước phúc lợi" làm tổn hại đến các giá trị của người Mỹ

Những người phản đối kế hoạch «Build Back Better» tin rằng trợ cấp cho các gia đình có thu nhập thấp sẽ phá hủy ý tưởng quốc gia về mối liên hệ chặt chẽ giữa công việc và sự giàu có. Những người bảo thủ cho rằng những cải cách xã hội do Biden đề xuất - bao gồm trợ cấp tiền mặt, mở rộng bảo hiểm y tế, phổ cập mầm non và giáo dục nghề nghiệp miễn phí - sẽ làm giảm tầm quan trọng của thu nhập kiếm được và làm mất động cơ tham gia tích cực của người dân vào nền kinh tế. Việc không có nhu cầu làm việc và tìm kiếm một cuộc sống tử tế cho bản thân và con cái sẽ làm giảm động lực kinh tế của các gia đình và dẫn đến gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nguyện.
“Kế hoạch này sẽ loại bỏ các khoản tín dụng thuế chăm sóc trẻ em như chúng ta đã có, thay thế chúng bằng các khoản trợ cấp an sinh xã hội không có điều kiện tiên quyết cho làm việc, - nghị sỹ Kevin McCarthy, viết trong một bài báo cho New York Post. - Chúng tôi biết rằng công việc đặt ra một mục tiêu và chính phủ không thể tạo ra một sự thay thế cho công việc và kiếm tiền".
Vào ngày 31 tháng 3, người đứng đầu Hoa Kỳ đề xuất một kế hoạch toàn diện cho việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, hiện đang được đàm phán. Gói cải cách mới trị giá 3,5 nghìn tỷ đô la đã gây ra sự chia rẽ trong chính phủ, bao gồm cả các thành viên Đảng Dân chủ, mà tổng thống đại diện.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала