Mỹ thừa nhận thất bại trong cuộc chiến mới với Nga

© Sputnik / Valeriy MelnikovTàu phá băng
Tàu phá băng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ đang tụt hậu so với Nga trong việc thăm dò Bắc Cực, Thomas Dans, cựu nhân viên Bộ Tài chính và là cựu thành viên của Ủy ban Nghiên cứu về Khu vực, nói với ấn phẩm The Hill.

Hoa Kỳ không phát triển đúng mức ở Bắc Cực

“Đã thắng trong chiến tranh lạnh, giờ chúng ta đang thua trong cuộc chiến trên băng”, - chuyên gia này viết.
Bài báo chỉ rõ Moskva, không giống như Washington, đang phát triển các vùng lãnh thổ này "với tốc độ nhanh chóng", và điều này có thể mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
 Spitsbergen - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Bắc Cực được mệnh danh là "quả bom khí hậu" do khai thác dầu tại đó
Dans phàn nàn việc Nhà Trắng cấp kinh phí ít cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực, đồng thời ghi nhận sự vượt trội của hạm đội Nga, nhiều lần hơn so với Mỹ về số lượng tàu phá băng hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Nga: Bắc Cực là lãnh thổ của thế giới

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi Bắc Cực là lãnh thổ của hòa bình, ổn định và tương tác mang tính xây dựng. Ông nhấn mạnh sự thịnh vượng của khu vực chỉ có thể được đảm bảo thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала